Chú trọng tình nguyện tại chỗ trong năm "Thanh niên tình nguyện" 2019 ở Hưng Yên

Thứ sáu, 28/12/2018 19:19
Ngày 27/12, Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 4, khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022; báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.



Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên trao cờ thi đua của BCH TƯ Đoàn cho Tỉnh đoàn 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện”, Tỉnh đoàn cần tiếp tục phát huy tính chủ động trong công tác tham mưu, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên phù hợp với từng địa phương.

Chú trọng tình nguyện tại chỗ và chọn phần việc phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt cần đẩy mạnh phong trào sáng tạo khởi nghiệp, gắn các phong trào với xây dựng nông thôn mới trong những xã chưa đạt tiêu chí.

Nâng cao chất lượng đoàn cơ sở khối nông thôn và doanh nghiệp, phát triển thêm đảng viên trong các cơ sở này. Động viên đoàn viên tham gia học lớp bồi dưỡng của Đảng và khích lệ thanh niên lên đường nhập ngũ…

Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị Tỉnh đoàn; thừa ủy quyền tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Bùi Huy Cường, Bí thư Tỉnh đoàn. Tỉnh đoàn cũng tặng cờ, bằng khen cho 15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ngọc Hảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực