Nhiều hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô tại Viêng Chăn

Thứ bảy, 03/08/2019 20:02
(ĐCSVN) – Từ 31/7- 3/8, Đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội đã tiến hành nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực tại thủ đô Viêng Chăn, nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Các bác sỹ trong Đoàn tình nguyện khám bệnh cho người dân. Ảnh: Thành đoàn cung cấp

Tại huyện Saythany, Đoàn tình nguyện đã trao tặng công trình thanh niên, xây dựng, sửa chữa 2 lớp học, 2 nhà vệ sinh cho trường học bị ảnh hưởng thiên tai. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân và thanh thiếu nhi; tuyên truyền, hướng dẫn vệ sinh phòng dịch bệnh; hướng dẫn phòng chống tai nạn thương tích cho giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn; chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho người dân, dạy dân vũ cho thiếu nhi…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn tình nguyện đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane; làm việc với Thành ủy Viêng Chăn, Trung ương Đoàn Lào và huyện Saythany; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn; tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi với phía bạn…

Khởi công công trình thanh niên tại trường tiểu học Napock. Ảnh: Thành đoàn cung cấp

Đây là năm thứ 11 liên tiếp Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động tình nguyện tại thủ đô Viêng Chăn – Lào. Với chủ đề “Chung sức trẻ xây đắp tình hữu nghị”, nhằm giúp cán bộ Đoàn có cơ hội được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm công tác, góp phần gìn giữ mối quan hệ truyền thống; đồng thời nâng cao chất lượng công tác Đoàn của hai thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn./.

 

 

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực