Kết quả kiểm tra phòng, chống tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Bình Dương

Kết quả kiểm tra phòng, chống tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Bình Dương

(ĐCSVN) - Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nêu rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những nội dung còn chưa thực hiện tốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Bình Dương.
Gần 8 triệu thành viên, tạo việc làm cho hơn 30 triệu người
Gần 8 triệu thành viên, tạo việc làm cho hơn 30 triệu người
(ĐCSVN) – Đó là thông tin được Liên minh HTX Việt Nam đưa ra tại Tọa đàm “Tăng cường liên kết - Phát triển kinh tế hợp tác bền vững”, do Liên minh HTX...
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh Học đi đôi với làm theo
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học đi đôi với làm theo
(ĐCSVN) – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm...
Thí điểm việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo nhóm ngành
Thí điểm việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo nhóm ngành
(ĐCSVN) –Thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) theo nhóm ngành là một trong những xu hướng nhằm thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ...
Xây dựng “Người Thạch Thất thanh lịch văn minh” gắn với giá trị văn hóa xứ Đoài
Xây dựng “Người Thạch Thất thanh lịch văn minh” gắn với giá trị văn hóa xứ Đoài

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến lưu ý huyện Thạch Thất quan tâm xây dựng “Người Thạch Thất thanh lịch văn minh” gắn với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa xứ Đoài. Cùng với đó, cần tập trung đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế, sản phẩm văn hóa…

Xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng văn minh, hiện đại
Xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng văn minh, hiện đại

(ĐCSVN) - Sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn thành 31/38 nhiệm vụ của 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 12 nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng và Đảng bộ Thành phố Hà Nội đi vào cuộc sống.

Lai Châu sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Lai Châu sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đoàn kiểm tra số 890 của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam
Đoàn kiểm tra số 890 của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam

(ĐCSVN) - Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cho biết, việc triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm ghi nhận kết quả, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Tăng cường tính dự báo về các vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn Thủ đô
Tăng cường tính dự báo về các vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn Thủ đô

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị các đơn vị, địa phương cần tăng cường tính dự báo về các vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn để có cách tiếp cận và giải quyết phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đặc biệt liên quan đến công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đảng viên; triển khai quy hoạch sông Hồng, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...

Bài 3 Đổi mới phương thức lãnh đạo Tạo lợi thế để phát triển
Bài 3: Đổi mới phương thức lãnh đạo: Tạo lợi thế để phát triển

(ĐCSVN) - Trong từng giai đoạn phát triển, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo phù hợp với những đòi hỏi từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo cho việc ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình. Đây là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đất đai đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định, phát triển bền vững đất nước
Đất đai đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định, phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Sáng 21/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
Cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu. Luôn đổi mới, có cách làm khoa học, hiệu quả, đặc biệt là trong sinh hoạt chi bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ.

Hà Nội xác định hợp tác với các thành viên EU là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển
Hà Nội xác định hợp tác với các thành viên EU là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng hoan nghênh các chương trình hợp tác giữa EU và Hà Nội trong thời gian qua. Thành phố luôn xác định hợp tác với các thành viên EU là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển. Hà Nội mong muốn EU sẽ tiếp tục giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo tồn di sản văn hóa...

Phúc Thọ Hà Nội tạo điều kiện phục hồi tăng trưởng sau đại dịch
Phúc Thọ (Hà Nội) tạo điều kiện phục hồi tăng trưởng sau đại dịch

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh vai trò “trụ đỡ” của lĩnh vực nông nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Phúc Thọ duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, giữ vững số lượng tổng đàn tại lĩnh vực chăn nuôi, bảo đảm giải ngân kịp thời, đúng kế hoạch cho các dự án lớn để thúc đẩy phục hồi tăng trưởng…

Sức mạnh của tinh thần đoàn kết
Sức mạnh của tinh thần đoàn kết

(ĐCSVN) – Đến thời điểm này, cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Đứng trước vô vàn những khó khăn, gian khổ, có một làn sóng tiếp thêm nghị lực để cả xã hội cùng chống dịch - đó là những nghĩa cử cao đẹp, là tình người, là tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt đang lan tỏa, trào dâng mạnh mẽ.

Tăng cường phân cấp, giao quyền
Tăng cường phân cấp, giao quyền

(ĐCSVN) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được nêu trong Thông báo số 104-TB/TU ngày 4/1/2021 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội về “Kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và ngành Xây dựng”.

Hà Nội Tìm “lời giải” về chính sách di dời cơ sở chăn nuôi
Hà Nội:Tìm “lời giải” về chính sách di dời cơ sở chăn nuôi

(ĐCSVN) – Hiện nay giá thịt lợn và gia cầm tăng cao, người chăn nuôi vừa qua đợt dịch tả lợn Châu phi đang cần tái đàn thì việc quyết định này cần được xem xét một cách cẩn trọng để phù hợp với thực tế cuộc sống. Chính sách cần phải hỗ trợ cởi mở, thấu tình đạt lý, chia sẻ với thiệt thòi của các hộ chăn nuôi.

Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài
Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài

(ĐCSVN) - Hội nghị Trung ương lần thứ 12 vừa diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng khóa XIII đã được dư luận quan tâm. Nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thật sự có đức, có tài.

Nội lực của thanh niên đóng vai trò quyết định
Nội lực của thanh niên đóng vai trò quyết định

(ĐCSVN) - "Sự bổ trợ, tiếp sức của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là cần thiết nhưng xây dựng quyết tâm, hoài bão, ý chí, nội lực của các bạn đóng vai trò quyết định", Thủ tướng đã nhắn nhủ như vậy với các đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII.

Đồng chí Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
Đồng chí Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

(ĐCSVN) – Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiến nghị với Ban Bí thư cho phép bố trí tạm thời cấp phó quá số lượng quy định (một người) ở các ban, sở, ngành của tỉnh để thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ trước và sau đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sau Đại hội sẽ giải quyết phù hợp và thực hiện theo đúng quy định.

Hà Nội Triển khai hơn 800 công an chính quy về 122 xã
Hà Nội: Triển khai hơn 800 công an chính quy về 122 xã

(ĐCSVN) - Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trao các Quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 17 huyện, thị xã. Trong tổng số 808 cán bộ, chiến sĩ, có 312 cán bộ đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã.

Kiên quyết xử lý các sai phạm trong hoạt động báo chí
Kiên quyết xử lý các sai phạm trong hoạt động báo chí

(ĐCSVN) - Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh như trên tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên (cụm 4), tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ngày 2/12/2019.