Khai giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

Thứ ba, 11/09/2018 15:05
(ĐCSVN) – Lớp bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lần thứ hai năm 2018 gồm 59 học viên, diễn ra trong 3 tuần với 20 chuyên đề, 3 báo cáo bổ trợ...

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lớp thứ 2 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng - ảnh: HM

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Thực hiện Quyết định 164 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí lãnh đạo, quản lý, thời gian qua công tác này được triển khai thường xuyên từ Trung ương đến cơ sở. 

Tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu sâu hơn các chuyên đề, cập nhật nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương gần đây, nhất là hội nghị Trung ương 4, 5, 6,7; cập nhật những vấn đề mới của thế giới và Việt Nam, tạo tiền đề cho việc xây dựng các văn kiện, nghị quyết của các cấp ủy, địa phương và Trung ương.

Với phương pháp dạy học trao đổi hai chiều, song song với nghiên cứu các chuyên đề, các buổi thảo luận tại hội trường là dịp để các đồng chí học viên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, quản lý của mỗi học viên, từ đó các đồng chí có cơ hội được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng vào quá trình lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các học viên tập trung sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nội dung, chương trình của lớp học; đồng thời đề nghị Học viện, các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất để các đồng chí học viên hoàn thành tốt lớp học theo kế hoạch đề ra.

Lớp bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lớp thứ hai năm 2018 gồm 59 học viên. Chương trình bồi dưỡng diễn ra trong 3 tuần với 20 chuyên đề, 3 báo cáo bổ trợ cập nhật đầy đủ các nội dung, trong đó tâp trung vào các giải pháp mang tính chiến lược như: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Cải cách hành chính công theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động; Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và vai trò lãnh đạo của cấp ủy về xây dựng quốc phòng vững mạnh trên địa bàn cấp huyện; Văn hóa chính trị trong quá trình thực thi quyền lực chính trị của người lãnh đạo quản lý…/.

Hoa Mai
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực