Bộ Tư pháp bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

Thứ ba, 18/09/2018 09:30
(ĐCSVN) - Ngày 17/9, tại Hà Nội, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội cho ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Bình.

Chúc mừng đồng chí Lê Xuân Hồng đã nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của các cấp có thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng chia sẻ niềm vui với hệ thống cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội khi có tân Cục trưởng. Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định, đồng chí Lê Xuân Hồng là người được đào tạo bài bản, chính quy, đã đảm nhận nhiều vị trí công tác nên có nhiều kinh nghiệm chuyên môn cùng phẩm chất bản lĩnh chính trị vững vàng. 

Bộ trưởng Lê Thành Long trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS Hà Nội
cho đồng chí Lê Xuân Hồng. (Ảnh: TH).

Nhấn mạnh Hà Nội là địa bàn có ý nghĩa chính trị quan trọng, có số lượng vụ việc và tiền phải thi hành lớn thứ hai cả nước, chỉ xếp sau thành phố Hồ Chí Minh, nên việc Hà Nội hoàn thành các chỉ tiêu có tính chất quyết định tới sự hoàn thành nhiệm vụ của toàn hệ thống, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị đồng chí Lê Xuân Hồng cần bắt tay ngay vào công việc mới để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế thi hành án trên địa bàn Hà Nội, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng chủ thể liên quan để làm tốt các mặt công tác. Đồng thời, chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, người lao động Cục THADS Hà Nội. Toàn hệ thống cơ quan THADS thành phố Hà Nội cần phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí đồng lòng để hoàn thiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục THADS Hà Nội Lê Xuân Hồng cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng như các cấp chính quyền địa phương.

Khẳng định đây là niềm vinh dự đồng thời ý thức rõ các khó khăn, thách thức phía trước, tân Cục trưởng Lê Xuân Hồng hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ để góp phần đưa công tác THADS trên địa bàn Hà Nội tiếp tục đạt được những thành tích mới, góp phần vào sự phát triển chung của toàn ngành và sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Vy Thảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực