Thanh niên Hải Hậu góp sức xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ sáu, 23/08/2019 15:12
(ĐCSVN) - Nhìn lại công sức đã đóng góp trong chặng đường đã qua, thanh niên Hải Hậu, tỉnh Nam Định ngày càng thêm tự hào về sự khởi sắc của quê hương; tiếp tục cống hiến sức trẻ, tuổi xuân, năng động, sáng tạo, nhiệt tình tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, chung tay cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuổi trẻ Hải Hậu tổ chức Tết Yêu Thương và tặng quà cho các em thiếu nhi dịp Tết Kỷ Hợi 2019

 Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu Mai Thanh Tùng cho biết, Hải Hậu là huyện ven biển nằm ở phía nam tỉnh Nam Định, có diện tích tự nhiên 226 km2, dân số trên 29 vạn người, 41% người theo đạo Thiên chúa giáo, cư trú ở 32 xã và 3 thị trấn, ngành nghề chính là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Thanh niên Hải Hậu chiếm 26% dân số, trong đó thanh niên công giáo chiếm 45%. Đây là lực lượng chủ yếu tham gia sản xuất trong các thành phần kinh tế; chủ động tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần xây dựng quê hương trở thành huyện nông thôn mới tiêu biểu trong cả nước.

Tiếp nối truyền thống văn hóa – anh hùng của quê hương, trong nhiệm kỳ qua tuổi trẻ Hải Hậu đã phát huy sức trẻ, tích cực học tập, sẵn sàng xung kích, tình nguyện, có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương đưa công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Hải Hậu tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều mặt, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận, được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định đánh giá cao.

Trong đó, thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu đã triển khai gắn liền với tuyên truyền về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương đất nước, của Đoàn, Hội nhân dịp các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước. Trong đó, các cơ sở Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức trên 320 buổi mít tinh kỷ niệm, nói chuyện truyền thống, diễn đàn thanh niên; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, các trang mạng, fanpage, website của Đoàn, Hội; tổ chức cho hơn 40 nghìn lượt hội viên thanh niên đi tham quan học tập kinh nghiệm, hành trình về nguồn; tham gia các cuộc thi tìm hiểu 130 năm thành lập huyện “Lịch sử Hải Hậu: Mảnh đất–Con người, Truyền thống–Đổi mới”; cuộc thi tìm hiểu “Đồng chí Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định”... Thông qua các hoạt động này đã thu hút và nâng cao nhận thức cho hội viên thanh niên về truyền thống Văn hóa – Anh hùng của con người Hải Hậu, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương thanh niên có nhiều đóng góp tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Thanh niên Hải Hậu tham gia dọn dẹp vệ sinh bờ biển sạch, đẹp

Đồng chí Mai Thanh Tùng, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu cho biết, hoạt động tiêu biểu nhất của thanh niên Hải Hậu trong nhiều năm qua là ngay từ năm 2010 huyện Hải Hậu được Trung ương, tỉnh Nam Định lựa chọn là huyện điểm xây dựng nông thôn mới, cùng với nhân dân trong toàn huyện, thanh niên Hải Hậu đã nỗ lực cố gắng, tích cực triển khai thực hiện toàn diện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Cụ thể, với phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Hội một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, nhiệm 2014-2019 Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu đã duy trì thường xuyên hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh”; triển khai Công trình Thanh niên “Hàng cây Thanh niên”, “Vườn cây Thanh niên Xanh - Sạch - Đẹp tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020”. Kết quả, Hội LHTN huyện phối hợp tổ chức hàng trăm buổi ra quân vệ sinh môi trường, trồng hơn 8.000 cây xanh; khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 đối tượng chính sách trong huyện; ủng hộ hơn 2.000 ngày công xây dựng nhà văn hóa xóm; làm mới và tu sửa hơn 30km đường giao thông nông thôn; khơi thông, giải tỏa hàng trăm km kênh mương, đường giao thông từ huyện đến thôn xóm; trồng hàng chục km đường hoa nông thôn và tuyến đường xanh- sạch- đẹp kiểu mẫu...

Cùng với cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng” Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu đã cụ thể hóa thành phong trào thanh niên Hải Hậu thi đua lập nghiệp và lao động sáng tạo. Cụ thể, Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu phối hợp Trung tâm dạy nghề thanh niên khu vực Sông Hồng; các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp  cho hơn 8.000 thanh niên lớp 12 các trường THPT, đồng thời phối hợp tổ chức 40 lớp đào tạo nghề cơ khí, nghề may cho gần 1.600 thanh niên nông thôn; tập huấn nghề nghiệp nông thôn cho 2.000 thanh niên; cùng với việc hỗ trợ vay vốn cho thanh niên từ các nguồn vốn vay ưu đãi... Đến nay, thanh niên Hải Hậu đã xung kích đi đầu trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ mới vào sản xuất và đã xây dựng được nhiều mô hình do thanh niên làm chủ, bước đầu đem lại hiệu quả cao, điển hình là mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa của thanh niên Thị trấn Thịnh Long; mô hình VAC của thanh niên Hải Châu, Hải Đông, Hải Quang; mô hình sản xuất nấm, mộc nhĩ của thanh niên xã Hải Anh; mô hình sản xuất inox và cổng nhôm đúc của thanh niên xã Hải Vân; mô hình trồng hoa cây cảnh xã Hải Xuân… các mô hình cho thu nhập hằng trăm triện đồng mỗi năm, trong đó điển hình như: Anh Nguyễn Văn Minh, hội viên Hội LHTN xã Hải Tây đã mạnh dạn đầu tư trên 2 tỉ đồng vào dây truyền sản xuất khung tranh ảnh truyền thống

Đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng ngày hội hiến máu năm 2019

Cùng với việc tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 5 năm qua, Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu đã tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, như tặng sách vở, dụng cụ học tập, xe đạp cho 06 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các đoàn tình nguyện thăm tặng quần áo, đồ dùng, sách vở tại các tỉnh miền núi phía Bắc với tổng trị giá trên 150 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho gần 900 gia đình chính sách; trao 300 suất học bổng thắp sáng ước mơ và các phần quà với tổng số tiền là 200 triệu đồng cho 300 đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi vượt khó vươn lên học tốt trong toàn huyện; tổ chức 146 buổi về thăm các địa danh lịch sử, đồng thời tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27-7…

Bên cạnh đó, 5 năm qua, Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu đã tuyên truyền, vận động gần 3000 thanh niên viết đơn đăng ký và khám tuyển nghĩa vụ quân sự, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó các cơ sở Hội đã tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ, tổ chức trao tặng gần 600 suất quà trị giá trên 500 triệu đồng cho các tân binh nhằm tạo khí thế vui tươi phấn khởi nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm xung kích của tuổi trẻ trong việc bảo vệ Tổ quốc.
Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu triển khai thông qua việc phối hợp tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện do huyện Hải Hậu tổ chức. 5 năm qua, hơn 5.000 thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu, kết quả hơn 4.100 đơn vị được hiến tặng người bệnh… Thông qua nhiều hoạt động trên, Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu đã giới thiệu cho Đoàn, cho Đảng gần 800 thanh niên ưu tú.

Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu Mai Thanh Tùng khẳng định, những kết quả, thành tích Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Hậu đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề vững chắc để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của hội viên thanh niên góp phần vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội huyện trong nhiệm kỳ mới; góp phần tô thắm thêm nét đẹp của quê hương Hải Hậu văn hóa, 04 lần anh hùng. Nhìn lại công sức đã góp trong chặng đường đã qua và thành quả đã đạt được, thanh niên Hải Hậu ngày càng thêm tự hào về sự khởi sắc của quê hương, tiếp tục cống hiến sức trẻ, tuổi xuân, năng động, sáng tạo, nhiệt tình tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, chung tay cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu trên quê hương Hải Hậu văn hóa anh hùng./.

Bài, ảnh: Việt Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực