Tuổi trẻ các cơ quan Trung ương xây dựng bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân

Tuổi trẻ các cơ quan Trung ương xây dựng bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân

(ĐCSVN) - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị, 64 cơ quan, đơn vị trong Khối phải có bản sắc riêng của mình, qua đó cán bộ trẻ hiểu được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, những yêu cầu đặt ra để có thể xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng tốt hơn, góp phần cùng các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam với thế giới.
Góp phần khẳng định vị thế và tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”
Góp phần khẳng định vị thế và tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”
(ĐCSVN) - Thượng tướng, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ, phóng viên,...
Năm 2024, Hải Phòng tận dụng cơ hội để bứt tốc
Năm 2024, Hải Phòng tận dụng cơ hội để bứt tốc
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị cùng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu chung tay phát triển thành...
Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
(ĐCSVN) – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đảng ta xác định xây dựng đội ngũ trí thức...
Vĩnh Long tập trung phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp
Vĩnh Long tập trung phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp

(ĐCSVN) - Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, địa phương vừa thông qua kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, mang đến một hướng mới về phát triển bền vững ngành lúa gạo của Vĩnh Long trong bối cảnh khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp.

Đồng Nai thu hút 600 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài
Đồng Nai thu hút 600 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

(ĐCSVN) – Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong 3 tháng đầu năm 2024, Đồng Nai là một trong 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các dự án thu hút mới và tăng vốn đa số có công nghệ hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu về sản xuất xanh của tỉnh.

Bình Dương đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài
Bình Dương đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài

(ĐCSVN) - Theo UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng. Trong đó, Bình Dương tập trung theo hướng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, phát huy lợi thế môi trường đầu tư ổn định, vị trí thuận lợi, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh từ cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, nguồn lực lao động, hạ tầng cơ sở...

5 000 cán bộ, hội viên, sinh viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Hội Sinh viên Việt Nam
5.000 cán bộ, hội viên, sinh viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Hội Sinh viên Việt Nam

(ĐCSVN) - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho rằng, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết giúp các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên nắm vững nội dung quan trọng trong văn kiện Đại hội. Qua đó, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Hội, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống trong công tác tư tưởng
Chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống trong công tác tư tưởng

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà đề nghị tăng cường trao đổi, đối thoại để các cán bộ tham gia lớp học được chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tư tưởng tại chi bộ, đảng bộ.

Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân
Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

(ĐCSVN) - Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan khẳng định, thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Dân vận Trung ương càng thấm thía hơn trách nhiệm, sứ mệnh của mình tiếp tục tham mưu cho Đảng những chủ trương phù hợp để ngày càng tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Sự hy sinh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo
Sự hy sinh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội. Đồng chí khẳng định, đất nước có được thành tựu phát triển như ngày hôm nay có phần đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng. Sự hy sinh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tiếp tục có ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp trí tuệ xây dựng Thủ đô
Tiếp tục có ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp trí tuệ xây dựng Thủ đô

(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long đối với quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô, mong muốn, cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long tiếp tục tham gia đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô.

Công tác dân vận gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân
Công tác dân vận gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân

(ĐCSVN) - Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị ngành Dân vận Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Hội CCB Cơ quan Petrovietnam gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị
Hội CCB Cơ quan Petrovietnam gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị

(ĐCSN) - Thời gian qua, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Petrovietnam đã gương mẫu đi đầu, tham gia góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Petrovietnam, đồng thời tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

Tỷ lệ thanh niên có trình độ cao, thanh niên trong doanh nghiệp kết nạp Đảng ngày càng tăng
Tỷ lệ thanh niên có trình độ cao, thanh niên trong doanh nghiệp kết nạp Đảng ngày càng tăng

(ĐCSVN) - Trong 15 năm, toàn Đoàn đã giới thiệu 3.374.005 đoàn viên ưu tú trong đó, 1.875.367 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng (chiếm 55,6% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu). Đặc biệt, tỷ lệ thanh niên có trình độ cao, tài năng trẻ trên các lĩnh vực, thanh niên trong doanh nghiệp được kết nạp Đảng ngày càng tăng.

Cầu nối vững chắc cho mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân
Cầu nối vững chắc cho mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

(ĐCSVN) - Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam khẳng định, thông qua những công trình, phần việc của các cấp Hội CCB Việt Nam thời gian qua, đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội CCB Việt Nam xứng đáng với vai trò, vị trí là “nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc cho mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”.

Thành lập 3 Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Thành lập 3 Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

(ĐCSVN) - Tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (TP) Hà Nội, khóa XVII, chiều 23/11, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 77
Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 77%

(ĐCSVN) - Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, đến giữa tháng 11/2023, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tiến hành giải ngân hơn 22,7 tỷ USD, đạt trên 77% so với tổng vốn đăng ký đầu tư, cao hơn bình quân của cả nước khoảng 13,5%.

Luân chuyển, điều động và biệt phái cán bộ phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết
Luân chuyển, điều động và biệt phái cán bộ phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động và biệt phái cán bộ, trong đó, đặc biệt chú trọng chế độ, chính sách cho các đối tượng. Đồng thời, căn cứ thực tiễn triển khai một cách công tâm, khách quan, dân chủ và phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết…

Hiệu quả lớn từ một mô hình dân vận khéo
Hiệu quả lớn từ một mô hình dân vận khéo

(ĐCSVN) - Việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh luôn luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình quan tâm. Qua đó nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được thực hiện với sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, “Dân vận khéo trong xây dựng tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng” là một mô hình ấn tượng.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng thôn xóm yên bình, vui tươi, hạnh phúc
Phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng thôn xóm yên bình, vui tươi, hạnh phúc

(ĐSVN) – Trân trọng cảm ơn đồng bào hỗ trợ, giúp đỡ bảo vệ, giữ gìn khu di tích của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối bày tỏ mong muốn nhân dân các dân tộc thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình để xây dựng gia đình và thôn xóm luôn yên bình, vui tươi, hạnh phúc.

Hà Nội Thực hiện tốt công tác cơ yếu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin
Hà Nội: Thực hiện tốt công tác cơ yếu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Công tác bảo đảm, bảo mật, an toàn thông tin ngày càng có vai trò quan trọng và then chốt. Nếu không có bảo mật, an toàn thông tin, sẽ không thể xây dựng chính quyền điện tử, không thể chuyển đổi số và triển khai chính quyền thông minh, đô thị thông minh.

Đồng Tháp Sản phẩm OCOP đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Đồng Tháp: Sản phẩm OCOP đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

(ĐCSVN) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, đến nay, toàn tỉnh có 357 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 - 5 sao. Trong đó, có 275 sản phẩm đạt 3 sao, 81 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm đạt 5 sao. Có 3 sản phẩm đang được đề nghị công nhận đạt hạng 5 sao.

Nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, ngang tầm với đòi hỏi chính đáng của Nhân dân
Nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, ngang tầm với đòi hỏi chính đáng của Nhân dân

(ĐCSVN) - Diễn ra từ 16 - 25/10/2023, các học viên tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề theo 3 nhóm kiến thức: Xây dựng Đảng và Nhà nước, những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực chủ yếu; khoa học chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý và những vấn đề thực tiễn của Thanh Hóa.

Cần cơ chế, chính sách đặc thù thu hút nguồn nhân lực trẻ, giỏi về khoa học - công nghệ
Cần cơ chế, chính sách đặc thù thu hút nguồn nhân lực trẻ, giỏi về khoa học - công nghệ

(ĐCSVN) - Phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối tháng 10/2023, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, cần có cơ chế, chính sách đặc thù đối với khoa học - công nghệ để thu hút nguồn nhân lực trẻ, giỏi trong và ngoài nước và cơ chế ưu tiên phát triển nguồn lực khoa học - công nghệ...

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tổ chức đảng trong cơ quan hội quần chúng
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tổ chức đảng trong cơ quan hội quần chúng

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu tăng cường coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người lao động ở cơ quan hội quần chúng. Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc… cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu, các đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và xây dựng các văn bản cụ thể hóa, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Khối để thực hiện.

Đắk Lắk đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Đắk Lắk đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(ĐCSVN) – Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu chiến lược của ngành nông nghiệp là phát triển theo hướng từng bước hiện đại, hiệu quả và bền vững, chính vì vậy việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở địa phương đang được tập trung đẩy mạnh.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII

(ĐCSVN) - Quán triệt những yêu cầu của Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc nghiên cứu kỹ các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, tạo sự thống nhất, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chuyển đổi số và liên kết sản xuất là 2 khâu đột phá
Chuyển đổi số và liên kết sản xuất là 2 khâu đột phá

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội xác định: Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội đề ra 5 mục tiêu tổng quát cùng 16 chỉ tiêu cụ thể. Để thực hiện, Hội Nông dân thành phố chọn 2 khâu đột phá: Chuyển đổi số và liên kết sản xuất.