Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ba Lan phát triển toàn diện

Chủ nhật, 04/11/2018 18:36
(ĐCSVN) – Việt Nam và Ba Lan có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, người dân hai nước tuy xa nhau về địa lý nhưng luôn bên nhau trong tình cảm hữu nghị gắn bó thủy chung. Với nền tảng tốt đẹp đó, quan hệ Việt Nam – Ba Lan sẽ ngày một phát triển mạnh mẽ, cùng nhau hợp tác để xây dựng tương lai tốt đẹp cho mỗi quốc gia.
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan Phạm Khôi Nguyên phát biểu tại chương trình giao lưu (Ảnh: KL)

Đó là nội dung đã được Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan Phạm Khôi Nguyên phát biểu nhấn mạnh tại chương trình giao lưu hữu nghị kỷ niệm 100 năm Ngày độc lập Cộng hòa Ba Lan (11/11/1918 –11/11/2018) do Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan tổ chức vào ngày 4/11, tại Hà Nội.

Chủ tịch hữu nghị Việt Nam – Ba Lan Phạm Khôi Nguyên cho biết, khi nhân dân Việt Nam đang ra sức chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đất nước và nhân dân Ba Lan đã hết lòng ủng hộ. Hơn 4 nghìn thanh niên trẻ Việt Nam đã sang Ba Lan học tập, nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực để trở về xây dựng đất nước. Họ chính là những cầu nối góp phần thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Ba Lan.

Hiện nay, hàng năm, đất nước Ba Lan vẫn tiếp tục cung cấp suất học bổng trao tặng các sinh viên ưu tú của Việt Nam. Các sinh viên được học tại các trường đại học nổi tiếng của Ba Lan, trong số đó có Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław và Zielona Góra. Lĩnh vực học tập khá phong phú gồm: triết học, y học, địa chất, địa vật lý, kỹ thuật, quản trị, nông nghiệp, tin học, đồ họa...

Bày tỏ cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị kỷ niệm 100 năm Ngày độc lập Cộng hòa Ba Lan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel nhấn mạnh, Ngày độc lập của Ba Lan là niềm tự hào của nhân dân Ba Lan, sau đau thương đã giành được độc lập, giữ gìn được văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống dân tộc.

Đại sứ Wojciech Gerwel gửi lời cảm ơn những người bạn Việt Nam của nhân dân Ba Lan, trong thời gian qua đã làm cầu nối xây dựng đối thoại hai nền văn hóa, giúp tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước; đồng thời tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Ba Lan và Việt Nam sẽ ngày một phát triển mạnh mẽ, cùng nhau hợp tác để xây dựng tương lai tốt đẹp cho mỗi quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: KL)

Nhân dịp này, Ban Giám hiệu Học viện Mỏ luyện kim Krakov đã trao “Học bạ vàng” tặng 55 cựu lưu học sinh Việt Nam từng theo học tại ngôi trường nổi tiếng nhất Ba Lan này từ 50 năm trước.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc Học viện Mỏ luyện kim Krakov đã trao “Học bạ vàng” cho các cựu lưu học sinh Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan Phạm Khôi Nguyên khẳng định, đây là niềm tự hào của những cựu lưu học sinh Việt Nam, đồng thời thể hiện tình cảm truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước trước sau như một./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực