Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Đức

Thứ sáu, 12/10/2018 09:04
(ĐCSVN) - Một trong những nhịp cầu quan trọng nối tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Đức chính là cộng đồng hơn 100 nghìn người Việt nói tiếng Đức ở Việt Nam và gần 130 nghìn người Việt Nam sống tại Đức. Họ là tiềm năng, vốn quý của nhân dân hai nước trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Đức.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đức Nguyễn Chí Dũng tại chương trình giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 28 năm Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức (3/10/1990 – 3/10/2018) do Hội hữu nghị Việt Nam - Đức (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức tối 11/10, tại Hà Nội.

Tham dự buổi giao lưu có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Christian Berger; đại diện các cơ quan của Đức tại Việt Nam cùng đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Đức.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đức Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng 
Đại sứ Christian Berger nhân kỷ niệm 28 năm Quốc khánh Liên bang Đức. (Ảnh: KL)

Phát biểu khai mạc chương trình giao lưu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đức Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức là hoạt động thường niên, có ý nghĩa của Hội hữu nghị Việt Nam – Đức, nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo hội viên, những người yêu mến nước Đức được giao lưu, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác đồng thời góp phần tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đức Nguyễn Chí Dũng, mối quan hệ tốt đẹp ngày hôm nay của nhân dân hai nước được dựa trên nền tảng vững chắc từ mối quan hệ truyền thống lâu dài và nhiều mặt. Một nhịp cầu quan trọng của tình hữu nghị giữa hai nước chính là cộng đồng hơn 100 nghìn người Việt nói tiếng Đức ở Việt Nam và gần 130 nghìn người Việt Nam sống tại Đức. Mặc dù nhiều thập kỷ đã trôi qua nhưng họ vẫn gắn bó tình cảm mật thiết với nước Đức. Họ chính là nhịp cầu nối liên hai bờ sông hữu nghị Việt – Đức, là tiềm năng, vốn quý của nhân dân hai nước trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Đức.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đức Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ đó, Hội hữu nghị Việt Nam – Đức đã luôn đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, làm cho các hoạt động ngoại giao nhân dân ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; đồng thời khẳng định, thời gian tới, Hội hữu nghị Việt – Đức sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng của mình, đóng góp thiết thực vào việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đức Nguyễn Chí Dũng và Đại sứ Christian Berger chụp ảnh
kỷ niệm với các nghệ sĩ tại chương trình giao lưu. (Ảnh: KL)
 
 Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đức Nguyễn Chí Dũng cho biết, hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Liên minh châu Âu nói riêng và khu vực châu Âu nói chung. Từ đầu năm 2018 đến nay, xuất nhập khẩu song phương đạt khoảng 3,5 tỷ USD. Tính đến thời điểm này, Đức có 286 dự án FDI tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ USD, đứng thứ 20 trong số 116 nước có đầu tư ở Việt Nam. Tương lai hợp tác Việt Nam – Đức, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, có nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Bày tỏ cảm ơn Hội hữu nghị Việt – Đức đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 28 năm Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức và đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt – Đức trong thời gian qua,  Đại sứ Christian Berger khẳng định, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Hội hữu nghị Việt Nam - Đức trong các hoạt động đối ngoại nhân dân hai nước, từ đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa nhân dân hai nước./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực