Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Irkutsk (Liên bang Nga)

Thứ tư, 22/11/2017 10:09
(ĐCSVN) – Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu tỉnh Irkutsk (Liên bang Nga) do Thống đốc tỉnh Xécgây Léptrencô dẫn đầu, ngày 21/11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tiếp Đoàn.
Hình ảnh tại buổi tiếp (Ảnh: Tạp chí Bạch Dương)

Tham dự buổi tiếp có: Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Trịnh Quốc Khánh cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Hội.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Trịnh Quốc Khánh và Thống đốc tỉnh Irkutsk Xécgây Léptrencô và các đại biểu hai bên đã thông báo cho nhau về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga và tỉnh Irkutsk trong bối cảnh hiện nay; đồng thời trao đổi ý kiến về phương hướng hợp tác giữa hai bên trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng được tăng cường.

Giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam – Liên Xô trước đây cũng như Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga từ năm 1950 đến nay, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Trịnh Quốc Khánh nhấn mạnh, Hội đã góp phần to lớn vào việc thắt chặt tình hữu nghị, sư hợp tác giữa nhân dân hai nước; hiện nay trong số những trọng tâm hoạt động của Hội có việc giới thiệu, môi giới, kết nối quan hệ giữa các tổ chức kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục… giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đối với tỉnh Irkutsk, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga sẵn sàng phối hợp thúc đẩy những cuộc tiếp xúc, xây dựng quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học… của hai bên.

Khẳng định tình cảm hữu nghị bền chặt giữa nhân dân tỉnh Irkutsk với nhân dân Việt Nam nói riêng cũng như của nhân dân hai nước Nga – Việt nói chung, Thống đốc Xécgây Léptrencô cho biết, thời Liên Xô, tỉnh Irkutsk đã có Chi hội hữu nghị Xô – Việt; giữa tỉnh Irkutsk và Việt Nam cũng đã có mối quan hệ kinh tế từ lâu; hiện có khoảng 140 sinh viên Việt Nam học tập tại các trường đại học Irkutsk và trong năm 2016 đã có 10 người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Thống đốc Xécgây Léptrencô bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Irkutsk ký kết thỏa thuận kết nghĩa với một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam; thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại để các doanh nghiệp trong tỉnh có cơ hội thực hiện các dự án liên doanh với Việt Nam về năng lượng, chế biến gỗ, khai thác than đá và du lịch.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga hoan nghênh, đánh giá cao chủ trương tăng cường hợp tác với Việt Nam của lãnh đạo tỉnh Irkutsk nêu ra; đồng thời cho rằng hai bên cần sớm thảo luận cụ thể, chi tiết từng phương hướng, lĩnh vực và một trong những việc cần làm ngay là tìm cách tháo gỡ những khó khăn, trở ngại về cơ chế chính sách để các dự án hợp tác được xây dựng, triển khai nhanh, đạt hiệu quả cao./.

MT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực