Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm chính thức Phần Lan, Lát-vi-a và Lít-va

Thứ ba, 17/10/2017 08:58
(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Thủ tướng Phần Lan I-u-ha Xi-Pi-La (Juha Sipila), Tổng thống Lát-vi-a Rai-mân-sơ Ve-goa-nít-sơ (Raimonds Vejonis) và Tổng thống Lít-va Đai-la Ghi-bu-xờ-kai-tê (Dalia Grybauskaite), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ thăm chính thức CH Phần Lan từ 16 - 19/10/, CH Lát-vi-a 19 - 22/10, và thăm làm việc CH Lít-va từ ngày 22 - 24/10/2017.
Phó Chủ Tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (Ảnh:tuoitre.vn)

Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới Phần Lan diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Phần Lan chuẩn bị kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25/01/2018), và tới Lát-vi-a và Lít-va nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và hai nước này.

Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhằm thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan, Lát-vi-a và Lít-va tiếp tục được tăng cường và đi vào chiều sâu, trong đó có hợp tác chính trị - ngoại giao và nhất là hợp tác về thương mại và đầu tư; đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu.

Trong chuyến thăm, dự kiến Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ hội đàm với Thủ tướng, gặp Lãnh đạo Quốc hội và Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan, hội đàm với Tổng thống và hội kiến với Thủ tướng Lat-via, hội đàm với Tổng thống và gặp Thủ tướng Lít-va, thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại các nước này./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực