Hiệp định Geneva thể hiện bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneva thể hiện bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Phó thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, với Hiệp định Geneva, chúng ta đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...
Hiệp định Geneve 1954 Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam
Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam (*)
(ĐCSVN) - Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng...
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương hội đàm trực tuyến với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương hội đàm trực tuyến với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria
(ĐCSVN) - Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác qua việc thúc đẩy trao đổi, gặp gỡ ở các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực, góp phần phát...
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế Đông Á và ASEAN
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế Đông Á và ASEAN
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận những đóng góp của ERIA trong quá trình xây dựng nhiều văn kiện quan trọng của ASEAN, trong đó...
Ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024
Ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024

(ĐCSVN) - Thủ tướng nhấn mạnh, ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024 với tinh thần: “Đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, thống nhất trong nhận thức và hành động; cơ hội phải nắm bắt, vướng mắc phải tháo gỡ, giải pháp phải đột phá, triển khai phải quyết liệt, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm và bền vững, nhất là trong điều kiện đất nước còn khó khăn.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử

(ĐCSVN) - Đánh giá về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh quan hệ của hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử. Hiện nay, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam (luỹ kế đạt 86 tỷ USD); bên cạnh đó, giao lưu nhân dân, văn hóa và trao đổi đoàn cấp cao cũng diễn ra rất sôi động. Có thể nói hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam; có chính sách chăm lo, hỗ trợ để bà con ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để bà con hướng về quê hương, đóng góp cho đất nước.

Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài
Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài

(ĐCSVN) - Theo đồng chí Trương Thị Mai, trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài; sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, thực chất, đúng với tầm mức mới của quan hệ song phương.

Đưa quan hệ hợp tác Hà Nội - Quảng Châu Trung Quốc đi vào chiều sâu và hiệu quả
Đưa quan hệ hợp tác Hà Nội - Quảng Châu (Trung Quốc) đi vào chiều sâu và hiệu quả

(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Thành ủy luôn coi trọng và ủng hộ hợp tác toàn diện, thực chất giữa Hà Nội và các địa phương của Trung Quốc, trong đó có thành phố Quảng Châu. Đồng thời, bày tỏ nhất trí hai bên tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Việt Nam luôn xác định ngoại lực có vai trò quan trọng, đột phá
Việt Nam luôn xác định ngoại lực có vai trò quan trọng, đột phá

(ĐCSVN) - Với tinh thần chân thành, tin cậy, sẻ chia, cùng hợp tác, cùng phát triển, trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc, Phó Thủ tướng tin tưởng Chương trình VELP 2024 sẽ giúp gợi mở nhiều vấn đề mang tính chiến lược, định hình tầm nhìn cùng những khuyến nghị cụ thể, thực chất cho Việt Nam.

Họp báo quốc tế về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024
Họp báo quốc tế về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024

(ĐCSVN) - Diễn đàn Tương lai ASEAN là một trong những sự kiện đa phương lớn mà Việt Nam tổ chức trong năm 2024, mang theo thông điệp Việt Nam mong muốn đóng góp chủ động, tích cực, tham gia định hình tương lai và bước phát triển mới của ASEAN trong thời gian tới. Việc tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể chiến lược đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam, đặc biệt là trong triển khai đường lối đối ngoại đa phương được nêu tại Đại hội XIII của Đảng.

Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản
Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản

(ĐCSVN) - Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản; sẵn sàng phối hợp với Chính phủ, đảng Dân chủ Tự do và các chính đảng, địa phương của Nhật Bản đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, toàn diện, tương xứng với định vị, tầm mức mới của quan hệ song phương.

Triển vọng xúc tiến thương mại Indonesia – Việt Nam năm 2024
Triển vọng xúc tiến thương mại Indonesia – Việt Nam năm 2024

(ĐCSVN) - Việt Nam và Indonesia đang phát triển mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Với Việt Nam, thị trường Indonesia vẫn giữ vị trí quan trọng như là đối tác thương mại lớn thứ ba trong khu vực ASEAN, và là một trong những thị trường nhập khẩu tiềm năng của Việt Nam.

Bình Dương tìm hiểu xu hướng phát triển công nghiệp xanh của Nhật Bản
Bình Dương tìm hiểu xu hướng phát triển công nghiệp xanh của Nhật Bản

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, đoàn công tác của Tỉnh ủy Bình Dương và Hội đồng Lý luận Trung ương đã đã tham dự tọa đàm với chủ đề "Tìm hiểu về mô hình, kinh nghiệm phát triển của địa phương cấp tỉnh của Nhật Bản – tỉnh Yamaguchi”. Tại đây, Đoàn công tác đã tìm hiểu về tình hình phát triển công nghiệp của địa phương đặc biệt là xu hướng phát triển công nghiệp xanh của Nhật Bản.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Ba Lan đang phát triển tốt đẹp
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Ba Lan đang phát triển tốt đẹp

(ĐCSVN) - Sau khi tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 148 tại Thụy Sĩ, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Ba Lan từ ngày 27 đến 30/3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hyosung
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hyosung

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra tại The Grand Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), sáng 30/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Lee Sang Woon.

Việt Nam đã trở thành một quốc gia dẫn đường
Việt Nam đã trở thành một "quốc gia dẫn đường"

(ĐCSVN) - Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tác động trực tiếp đến các phong trào dân tộc chủ nghĩa ở Bắc Phi và công cuộc giải phóng thuộc địa của một số quốc gia trên lục địa châu Phi, đặc biệt có tác động quyết định đối với phong trào chủ nghĩa dân tộc Algeria. Việt Nam, bằng một cách nào đó, đã trở thành một "quốc gia dẫn đường".

Cụ thể hóa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản
Cụ thể hóa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

(ĐCSVN) - Hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cho biết KEIDANREN và các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn được tiếp tục cống hiến cho quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn mới, nhất là về kinh tế; đánh giá cao sự ổn định chính trị - xã hội, tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nguồn nhân lực dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn tại Việt Nam.

Mong muốn WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam
Mong muốn WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn...

Phát triển sâu rộng công tác đối ngoại nhân dân
Phát triển sâu rộng công tác đối ngoại nhân dân

(ĐCSVN) - Việc ký kết chương trình phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội và Quận uỷ Tây Hồ là cơ sở để công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật; giáo dục; viện trợ phi chính phủ; phát triển thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điện mừng Tổng thống Cộng hòa Indonesia
Điện mừng Tổng thống Cộng hòa Indonesia

(ĐCSVN) - Nhân dịp Ngài Prabowo Subianto được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Indonesia, ngày 28/3/2024, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện chúc mừng.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Angola
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Angola

(ĐCSVN) - Khẳng định Việt Nam và Angola có quan hệ hữu nghị truyền thống, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, mối quan hệ này cần tiếp tục được củng cố và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, y tế...

Bunpimay thắm tình hữu nghị
Bunpimay thắm tình hữu nghị

(ĐCSVN) – Tại bản Đắk Tà Ọc Nọi, huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào), Đoàn công tác của Quân khu 5 đã trao tặng 250 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội bảo vệ biên giới 533 (Bộ CHQS tỉnh Sê Kông).

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

(ĐCSVN) - Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada
Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Mary Ng vui mừng vì quan hệ Đối tác Toàn diện hai nước đang phát triển sâu rộng về mọi mặt. Hiện, Canada là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong khu vực châu Mỹ và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN.