Lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ năm, 25/01/2018 22:34


Đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu. (Ảnh: Vĩnh Hà - Pv TTXVN tại Trung Quốc)

Chiều 25/1, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp thân mật đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, và Đoàn đại biểu Đảng ta đang thăm và làm việc tại Trung Quốc. 

Đồng chí Triệu Lạc Tế đã nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Trung Quốc và đi sâu trao đổi về nội dung quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng chí Triệu Lạc Tế bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Trung - Việt hiện nay, đồng thời khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng và mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng củng cố phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước theo đúng phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. 

Tại buổi tiếp, đồng chí Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nỗ lực củng cố và tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường tiếp xúc cấp cao; nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước trên các lĩnh vực, giữa các bộ, ngành và địa phương; đẩy mạnh giao lưu nhân dân; cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển, thực hiện đầy đủ nhận thức chung và thoả thuận giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước. 

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng ta đã có cuộc toạ đàm với lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh, đi sâu khảo sát, tìm hiểu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở./. 

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực