Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương quốc Bỉ

Thứ bảy, 21/07/2018 08:53
(ĐCSVN) – Tối 20/7, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt – Bỉ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tổ chức giao lưu hữu nghị chào mừng 187 năm Quốc khánh Vương quốc Bỉ (21/7/1831 – 21/7/2018) và 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương quốc Bỉ (22/3/1973 – 22/3/2018).
PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Bỉ phát biểu tại buổi giao lưu (Ảnh: KL)

Tham dự có các ông: Vương Thừa Phong, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam; Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Anke Van Lancker, Phó Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; các hội viên Hội hữu nghị Việt – Bỉ cùng đông đảo lưu học sinh Việt Nam tại Bỉ, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân...

Phát biểu tại buổi giao lưu, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Bỉ gửi đến toàn thể nhân dân Bỉ lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 187 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Bỉ.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Bỉ Bùi Anh Tuấn cho biết, vào 187 năm trước, Hoàng tử Leopold de Saxe - Coburg - Gotha đã tuyên thệ và trở thành vị vua đầu tiên của người dân Bỉ. Kể từ đó, Vương quốc Bỉ đã nhanh chóng trở thành một quốc gia công nghiệp hóa với nền kinh tế phát triển, khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hàng đầu của thế giới. Hiện nay, Bỉ đang đứng thứ 21 về Chỉ số Phát triển Con người và được biết đến với 10 Giải Nobel trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Điểm lại những thành tựu của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Bỉ Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh, trong suốt 45 năm qua, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Việt Nam trở thành đối tác hợp tác quan trọng của Bỉ ở khu vực Đông Nam Á trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hai nước đã và đang hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế như: Liên hợp quốc, Hội nghị Cấp cao Á-Âu, Diễn đàn hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh châu Âu, Tổ chức Pháp ngữ Francophonie.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hàng nghìn du học sinh Việt Nam đã và đang học tập tại Bỉ, hàng trăm tiến sỹ và nghiên cứu sinh đã được đào tạo tại Vương quốc Bỉ. Đặc biệt, hơn 2.000 thạc sỹ đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Solvay tại Việt Nam. Những kết quả tích cực trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu là một trong những niềm tự hào về sự hợp tác giữa 2 nước trong 45 năm qua.

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: KL)

Theo Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Bỉ Bùi Anh Tuấn, đóng góp vào sự phát triển không ngừng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Hội Hữu nghị Việt- Bỉ luôn đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, làm cho các hoạt động hữu nghị nhân dân ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đóng góp xứng đáng vào mối quan hệ truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Ngoài ra, Hội giữ mối liên hệ thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam trong các hoạt động liên quan đến đối ngoại nhân dân.

Bày tỏ cảm ơn Hội hữu nghị Việt – Bỉ đã phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tổ chức buổi giao lưu ý nghĩa này, Phó Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Anke Van Lancker nhấn mạnh, trong 45 năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Bỉ đã được đánh dấu bằng những dấu mốc thông qua hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, phát triển, hợp tác trong nghiên cứu và học thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với hơn 2.000 cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Bỉ và 2.000 cựu học viên Chương trình thạc sỹ Solvay ở Việt Nam.

Phó Đại sứ Bỉ Anke Van Lancker hy vọng và mong muốn trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt – Bỉ tiếp tục có những hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước, là cầu nối cho tình hữu nghị tốt đẹp đã trải qua 45 năm giữa hai nước.../.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực