Hà Nội: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017

Thứ hai, 16/01/2017 22:25
(ĐCSVN) – Chiều 16/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.


Tham dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và đại diện lãnh đạo các Hội hữu nghị song phương giữa Việt Nam và các nước của thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Cấn Việt Anh cho biết: Trong năm 2016, phát huy những kết quả đã đạt được, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và các Hội, tổ chức thành viên đã chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô đã hoàn thành kế hoạch đề ra, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội với thủ đô và các thành phố lớn trên thế giới, góp phần quan trọng vào tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại chung của Thành phố; tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hà Nội và bạn bè quốc tế, từ đó tôn vinh hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, năng động, cởi mở, mến khách và hòa bình.

Đặc biệt, trong năm 2016, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Liên hiệp đã đổi mới hình thức hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm gắn kết hợp tác hữu nghị với phát triển kinh tế thông qua chương trình kết nối doanh nghiệp. Thông qua các hình thức phong phú, thiết thực, hoạt động đối ngoại nhân dân đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội phấn đấu cho mục tiêu chung xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.  

Trong năm 2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, thông qua các hoạt động chính như: Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với bạn bè quốc tế về những thành tựu của Thủ đô; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, hoạt động hòa bình, hữu nghị…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong đánh giá cao những thành tích có ý nghĩa của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã đạt được trong những năm qua trên các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết quốc tế, hữu nghị nhân dân.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có những đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 (Ảnh: KL)

 

Nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong cho rằng, phương hướng đề ra về cơ bản đã bám sát chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội cũng như phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình hành động  của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tình hình mới…

Bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội sẽ tích cực phát huy những truyền thống và bài học kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong đề nghị, trong thời kỳ đất nước tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, mở rộng, đa dạng hóa và tăng cường quan hệ đối tác, tích cực và chủ động tham gia các phong trào nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển công bằng và bền vững, dân chủ và tiến bộ xã hội; đẩy mạnh vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để góp phần phát triển kinh tế xã hội; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu và thông tin đối ngoại; củng cố, phát triển tổ chức Liên hiệp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đối ngoại nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao những hoạt động của Liên hiệp trong năm 2016. Theo Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn, bên cạnh việc phát huy những thành tích và kết quả trong năm qua, Liên hiệp cần tích cực, chủ động hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân; phối hợp với các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố, các quận, huyện tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đổi mới, phát triển Thủ đô trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, các di tích lịch sử mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế; quảng bá về mảnh đất, con người Hà Nội văn minh thanh lịch, điểm đến an toàn thân thiện của bạn bè khắp nơi trên thế giới; tổ chức thành công, hiệu quả đại hội nhiệm kỳ các đơn vị thành viên và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội... Các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp tiếp tục làm cầu nối hữu nghị, thân thiện giữa nhân dân Thủ đô với bạn bè quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam và thủ đô Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã trao tặng Cờ Thi đua, Bằng khen và Kỷ niệm chương cho tập thể và các cá nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội vì đã có những đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân trong năm qua; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao tặng Bằng khen cho các Hội, các tổ chức thành viên và các cá nhân đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động đối ngoại nhân dân của thủ đô Hà Nội trong năm 2016.

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với nhiều nội dung thiết thực, góp phần nâng cao vị trí của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam trên trường quốc tế./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực