Đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ

Thứ tư, 18/10/2017 08:27
(ĐCSVN) – Nhân kỷ niệm 72 năm thành lập Việt – Mỹ thân hữu Hội (1945 – 2017), ngày 17/10, tại Hà Nội, Hội Việt – Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Tọa đàm “Mở rộng hợp tác nhân dân Việt – Mỹ trong thời kỳ đối tác toàn diện”.
Chủ tịch Hội Việt - Mỹ Nguyễn Tâm Chiến phát biểu tại Tọa đàm (Ảnh: KL)

Tham dự Tọa đàm có: Chủ tịch Hội Việt – Mỹ Nguyễn Tâm Chiến cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Việt – Mỹ, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các nhà nghiên cứu đến từ một số viện nghiên cứu và một số bạn bè Mỹ là đối tác của Hội Việt – Mỹ.

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ Nguyễn Tâm Chiến nhấn mạnh: Cách đây 72 năm, sự kiện ra đời của Việt – Mỹ thân hữu Hội, tổ chức tiền thân của Hội Việt – Mỹ ngày nay đã chứng tỏ Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt – Mỹ. Nhờ những nỗ lực của hai phía, quan hệ Việt – Mỹ đã trở nên bình thường hóa, tiếp tục phát triển trở thành đối tác toàn diện.

Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Việt – Mỹ không chỉ là kỷ niệm ngày lễ lớn của quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước mà còn thể hiện sự tri ân những cá nhân, tổ chức đã cống hiến, đóng góp cho mối quan hệ Việt – Mỹ. Tọa đàm “Mở rộng hợp tác nhân dân Việt – Mỹ trong thời kỳ đối tác toàn diện” là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm thành lập Việt – Mỹ thân hữu Hội; đồng thời đây là cơ hội để các đại biểu hai nước nhìn lại quan hệ Việt – Mỹ; cùng thảo luận giải pháp, cách thức để Hội Việt – Mỹ hiện nay hoạt động hiệu quả, đóng góp hơn nữa vào việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Điểm lại một số hoạt động nổi bật mà Hội Việt – Mỹ đã triển khai trong thời gian qua, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ Nguyễn Tâm Chiến cho biết, Hội Việt – Mỹ sẽ nỗ lực nhiều hơn để đóng góp xứng đáng vào việc phát triển sâu rộng các tiếp xúc, hợp tác trong nhiều lĩnh vực theo kênh nhân dân giữa hai nước; biểu thị quyết tâm chung cùng góp phần làm cho các mối quan hệ Việt – Mỹ càng sâu sắc, hiệu quả không chỉ theo lĩnh vực mà còn mở rộng ở các địa phương. Cả hai phía cùng phấn đấu để không chỉ là bạn bè, đối tác tốt mà còn phát huy hiệu quả của giao lưu, hợp tác, tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn tại sau chiến tranh, cùng phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước.

Trình bày tham luận tại Tọa đàm, ông Nguyễn Văn Huỳnh – Ủy viên  Thường vụ Hội Việt – Mỹ cho rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chung như kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, thời gian tới, cần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước thông qua việc tổ chức các hoạt động cụ thể như hội thảo trao đổi, tìm hiểu về đất nước, con người; nghiên cứu, xuất bản sách về lịch sử Hội Việt – Mỹ; giao lưu với các tổ chức nhân dân Mỹ, Đại sứ quán Mỹ, các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam; duy trì, phát triển Trung tâm Anh văn Hội Việt – Mỹ…

Toàn cảnh Tọa đàm (Ảnh: KL)

Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ, Tiến sĩ Phạm Xuân Đại, Ủy viên Thường vụ Hội Việt – Mỹ đề nghị, với vai trò là cầu nối góp phần đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa nhân dân hai nước, trong thời gian tới, Hội Việt – Mỹ cần tăng cường tiếp nhận hội viên tập thể, hội viên cá nhân, tăng cường sự lớn mạnh của Hội, tạo nên các kênh, luồng ý kiến đóng góp trên nhiều phương diện; mở rộng các đầu mối của Mỹ tại Việt Nam, tạo nên sự trao đổi theo bề rộng giúp chuyển đổi thông điệp kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực.

Tại Tọa đàm, đại biểu hai nước Việt Nam và Mỹ cùng nhau chia sẻ, đưa ra các giải pháp, cách thức, đóng góp vào việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực