Đại sứ Indonesia tại Việt Nam lạc quan về triển vọng hợp tác thương mại giữa hai nước

Thứ sáu, 17/08/2018 16:57
(ĐCSVN) – Tổng thương mại song phương giữa Việt Nam và Indonesia trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt gần 4 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Con số này được kỳ vọng có thể đạt 8 tỷ USD vào cuối năm 2018.
Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi (Ảnh: Kiều Giang)

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia (17/8/1945 – 17/8/2018) và 5 năm thiết lập đối tác chiến lược Indonesia - Việt Nam (2013 – 2018), Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã có bài viết gửi tới báo chí.

Trong bài viết, Đại sứ Ibnu Hadi nhắc lại ngày hai nước tuyên bố độc lập, đó là ngày 17/8/1945 của Indonesia và ngày 2/9/1945 của Việt Nam; đồng thời ca ngợi công lao của những người  cha sáng lập, đó là Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ khẳng định, tình hữu nghị giữa hai nước được gây dựng trong lịch sử sẽ tiếp tục được vun đắp và tăng cường trong bối cảnh hiện nay.

Năm 2018 đánh dấu kỷ niệm 5 năm hợp tác chiến lược Việt Nam - Indonesia được ký kết. Đại sứ cho biết: “Tôi rất vui khi thấy tiến độ hợp tác song phương đi đúng với Kế hoạch hành động 2014 - 2018. Tổng thương mại song phương trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Con số này có thể đạt 8 tỷ USD vào cuối năm 2018, tăng 20%. Đầu tư từ Indonesia sang Việt Nam tăng 36% trong khi đầu tư từ Việt Nam sang Indonesia cũng tăng đáng kể trong năm 2017. Về du lịch, số lượng du khách từ cả hai phía đến Indonesia và Việt Nam ước tính lên đến 150.000 người và xu hướng ngày càng tăng. Nhìn chung, trong các chỉ số thương mại, đầu tư và du lịch, các chỉ số cho thấy xu hướng tích cực và chúng tôi lạc quan trong việc đạt được mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD vào năm 2020”.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Indonesia ngày 17/8/2018 diễn ra cùng dịp với lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 diễn ra vào ngày 18/82018. Indonesia tự hào là nước chủ nhà lần thứ hai với chủ đề "Năng lượng của châu Á". Đại sứ Ibnu Hadi hy vọng rằng hình ảnh, sự thân thiện và hiếu khách của người Indonesia sẽ đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đây là dịp để kết nối người dân trên khắp châu Á, trong đó có người dân Việt Nam và Indonesia.

Đại sứ Ibnu Hadi cũng nhắc đến các thảm họa thiên nhiên mà nhiều nơi trên thế giới phải trải qua, trong đó có thảm họa động đất ở đảo Lombok mà Indonesia vừa phải hứng chịu trong những ngày tháng 8. Theo Đại sứ, Chính phủ và người dân Indonesia đang nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả của trận động đất và đánh giá cao sự đồng cảm và quan tâm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam./.

Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực