Ấn tượng lễ hội “Trải nghiệm nước Đức ở Hà Nội”

Chủ nhật, 04/11/2018 18:32
(ĐCSVN) - Lễ hội Đức 2018 sẽ tiếp tục là cơ hội để bạn bè quốc tế và nhân dân Thủ đô hiểu thêm về nước Đức tươi đẹp, với những nét văn hóa đậm chất truyền thống cũng như những con người thân thiện, giàu tình cảm
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Lễ hội Đức năm 2018 (Ảnh: LN)

Trong 2 ngày 2 - 3/11, “Lễ hội Đức 2018: Trải nghiệm nước Đức ở Hà Nội” đã diễn tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đây là lần thứ 5 “Lễ hội Đức” được tổ chức tại Hà Nội với quy mô lớn hơn các kỳ lễ hội trước, có ý nghĩa quan trọng thể hiện mối quan hệ bền vững giữa Đức và Việt Nam.

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại sứ Cộng hòa Liên Bang Đức tại Việt Nam Christian Berger.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, trải qua 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Với riêng Thủ đô Hà Nội, hiện nay Đức là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu với 68 dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều giữa Hà Nội và Đức đã chạm mức 900 triệu USD.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, Lễ hội Đức 2018 sẽ tiếp tục là cơ hội để bạn bè quốc tế và nhân dân Thủ đô hiểu thêm về nước Đức tươi đẹp, với những nét văn hóa đậm chất truyền thống cũng như những con người thân thiện, giàu tình cảm. Đồng thời, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giới thiệu những thành tựu về kỹ thuật công nghệ hàng đầu thế giới của Đức, từ đó đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp từ 2 quốc gia.

Phát biểu tại Lễ hội Đức 2018, Đại sứ Đức tại Việt Nam Christian Berger cho biết, mới nhận được thông điệp về việc quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức sẽ được nâng lên tầm cao mới. Đây chắc chắn là thông tin rất vui cho cả hai dân tộc vốn đã có tình cảm gắn bó từ lâu đời.

Đại sứ Đức Christian Berger tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác giữa Đức với Việt Nam sẽ có thêm nhiều dấu ấn tốt đẹp trong thời gian tới.

Lễ hội Đức 2018 thu hút sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cơ quan từ Đức hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa và đại diện nhiều doanh nghiệp Đức nhằm giới thiệu và trao đổi về các cơ hội hợp tác.

Lễ hội Đức 2018 với nhiều hoạt động hấp dẫn như về văn hóa, lịch sử, du lịch, các trò chơi cho thiếu nhi, biểu diễn văn nghệ của học sinh học tiếng Đức; biểu diễn âm nhạc, thời trang, chuỗi phim ngắn, giới thiệu văn hóa ẩm thực...

Một trong những dự án mới nhất đánh dấu sự hợp tác quan trọng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đức là dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống (đã khánh thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2). Đây là dự án mà Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dành rất nhiều tâm huyết, với mong muốn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng nước sinh hoạt cho nhân dân Thủ đô. Nước được xử lý tại Nhà máy nước mặt sông Đuống sử dụng công nghệ hiện đại của Đức với tiêu chuẩn quốc tế - uống ngay tại vòi.
Linh Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực