Đại biểu Quốc hội giám sát cải cách bộ máy hành chính tại UBND tỉnh Hưng Yên

Thứ năm, 13/04/2017 16:18
(ĐCSVN)- Ngày 12/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên do ông Trần Văn Quý – Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 tại UBND tỉnh Hưng Yên.

 

Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có ông Đặng Ngọc Quỳnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân các cấp, sắp xếp cán bộ  cũng như việc rà soát biên chế công chức, số lượng người làm việc hiện có của ủy ban nhân dân các cấp.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2016, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương trong tỉnh.  

Đoàn Đại biểu Quốc hội cho rằng các đơn vị phải tiếp tục phân cấp mạnh hơn; làm rõ hơn tiêu chuẩn  bổ nhiệm cán bộ quản lý, số lượng cán bộ quản lý; điều chỉnh hợp lý các điều kiện về tinh giảm biên chế, thời gian thực hiện, giải quyết cần nhanh chóng, rút gọn về thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.

 

 

 


TH - Đức Sỹ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực