Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp Viện trưởng Viện Công tố tối cao Nhật Bản

Thứ sáu, 13/10/2017 16:31
(ĐCSVN) - Ngày 12/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân tối cao đã tiếp Ngài Katsuyuki Nishikawa, Viện trưởng Viện Công tố tối cao Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình điểm lại mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố tối cao Nhật Bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp nhận, thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự; xây dựng và thực thi pháp luật; tăng cường năng lực cho cán bộ kiểm sát địa phương; trao đổi chuyên gia thường niên…

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp Viện trưởng Viện Công tố
tối cao Nhật Bản. (Ảnh: Nguyên Anh).

Đối với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản thông qua Dự án JICA đã hỗ trợ xây dựng, sửa đổi các luật, bộ luật; tăng cường đào tạo tư pháp và phát triển án lệ; đánh giá việc thi hành và hỗ trợ sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật phá sản; tìm hiểu về thủ tục rút gọn, mô hình Tòa án đơn giản; tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng sổ tay viết bản án; xuất bản sách tham khảo về đảm bảo tranh tụng trong xét xử,...

Cũng tại buổi tiếp, Chánh án Nguyễn Hòa Bình giới thiệu về tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Tòa án nhân dân theo Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năn 2014; về phương hướng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân trong thời gian tới.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ngài Katsuyuki Nishikawa, Viện trưởng Viện Công tố tối cao Nhật Bản khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng toàn diện và hiệu quả. Đồng thời bày tỏ mong muốn cùng các cơ quan tư pháp Việt Nam đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới, toàn diện hơn, sâu sắc hơn.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Chánh án Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Katsuyuki Nishikawa cam kết tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình trao đổi chuyên gia hàng năm giữa các cơ quan tư pháp; tiếp tục phối hợp trong đấu tranh chống tội phạm thông qua kênh tương trợ tư pháp; thúc đẩy khả năng đàm phán và ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương về lĩnh vực pháp luật và tư pháp…

Nguyên Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực