Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công chứng

Thứ tư, 21/03/2018 17:24
(ĐCSVN) - Chiều 20/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp Thứ trưởng Bunsavat Boupha dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Tư pháp Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết  các quy định pháp luật về công chứng của Việt Nam là tương đối đầy đủ. Việt Nam đã thực hiện xã hội hóa lĩnh vực công chứng và trên toàn quốc đã có 800 Văn phòng công chứng,  phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Để phát triển tốt nghề công chứng, theo Bộ trưởng cần làm tốt công tác quản lý vĩ mô; chú trọng đào tạo cán bộ, đặc biệt chuẩn bị tốt về kỹ năng, nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý.

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bunsavat Boupha. (Ảnh: An Như).


Cảm ơn Bộ trưởng Lê Thành Long đã dành thời gian tiếp Đoàn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bunsavat Boupha mong muốn được trao đổi và học tập kinh nghiệm của Việt Nam để thực hiện cải cách và quản lý lĩnh vực công chứng nói riêng và việc xây dựng pháp luật nói chung. ../.

An Như

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực