Nỗ lực xoa dịu những bất đồng

Nỗ lực xoa dịu những bất đồng

(ĐCSVN) – Điều mà cộng đồng quốc tế mong muốn là những leo thang căng thẳng sẽ được hạ nhiệt ở Trung Đông, nguy cơ về một cuộc xung đột lớn sẽ không xảy ra…
Bài 1 Kỳ vọng Luật Đất đai sửa đổi góp phần tạo nguồn lực phát triển đất nước
Bài 1: Kỳ vọng Luật Đất đai (sửa đổi) góp phần tạo nguồn lực phát triển đất nước
(ĐCSVN) - Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa XV diễn ra tháng 1 năm 2024, Luật Đất đai (sửa đổi) đã chính thức được đại biểu Quốc hội...
Quyết tâm lớn, giải pháp mạnh, đồng tình của người dân
Quyết tâm lớn, giải pháp mạnh, đồng tình của người dân!
(ĐCSVN) - Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn, xu thế tất yếu, không thể chậm...
Giải pháp cấp bách cho vấn đề khủng hoảng lương thực toàn cầu
Giải pháp cấp bách cho vấn đề khủng hoảng lương thực toàn cầu
(ĐCSVN) – Liên tiếp những con số thống kê về lạm phát giá lương thực được công bố, trong khi cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói tại nhiều quốc gia...
Pháo nổ vẫn còn là điều nhức nhối
Pháo nổ vẫn còn là điều nhức nhối!

(ĐCSVN) - Giao thừa năm nay, tình trạng người dân đốt pháo nổ trái phép vẫn diễn ra nhiều nơi. Theo thống kê của các bệnh viện gửi về Bộ Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, có tổng số 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa (tăng 51% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023); trong đó, có 315 trường hợp phải nhập viện điều trị (tăng 15% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Phát triển công nghiệp văn hoá ở Tây Nguyên Cần có các giải pháp đồng bộ
Phát triển công nghiệp văn hoá ở Tây Nguyên: Cần có các giải pháp đồng bộ

(ĐCSVN) - Tây Nguyên có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp văn hoá, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau trong thời gian qua chưa khai thác tương xứng với tiềm năng. Do đó trong thời gian tới, công nghiệp văn hóa cần xác định là một trong những ngành kinh tế xanh, bền vững của địa phương; việc phát triển thị trường công nghiệp văn hóa được xây dựng đặt ngang với các lĩnh vực kinh tế khác...

Bài 2 Hài hòa, nhuần nhuyễn​ và toàn diện trong xây dựng Đảng, đối ngoại
Bài 2: Hài hòa, nhuần nhuyễn​ và toàn diện trong xây dựng Đảng, đối ngoại

(ĐCSVN) - Nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhiều lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng đã được triển khai kịp thời, kiên trì, kiên quyết,... tạo ra sự chuyển biến rất tích cực ​và toàn diện ​trên các mặt công tác. Cùng với đó công tác đối ngoại cũng đạt được những thành công rất lớn, ​vừa mang lại nguồn lực cho phát triển đất nước, vừa nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế.

Khai thác thế mạnh du lịch đêm Hà Nội
Khai thác thế mạnh du lịch đêm Hà Nội

(ĐCSVN) – Thời gian qua, Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu du lịch đêm của khách. Qua các hoạt động văn hóa, lễ hội, giải trí về đêm sẽ góp phần quảng bá và bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo không gian ấn tượng cho du khách, nhất là khách quốc tế.

Để lễ hội thực sự là ngày hội của nhân dân
Để lễ hội thực sự là ngày hội của nhân dân

(ĐCSVN) - Lễ hội là một loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng phổ biến và đậm đà bản sắc dân tộc, là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, tuy nhiên hiện nay một số lễ hội đang bị biến tướng làm mất đi “sức sống” cũng như ý nghĩa cao đẹp của nó.

Chấn hưng văn hóa bắt đầu từ việc xây dựng con người
Chấn hưng văn hóa bắt đầu từ việc xây dựng con người

(ĐCSVN) - Văn hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, việc giữ gìn, khai thác và phát triển các giá trị văn hóa có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Để văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”,“động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi", chúng ta cần bắt đầu từ việc xây dựng con người!

Khơi thông các mạch nguồn tạo điều kiện để văn hóa phát triển
Khơi thông các mạch nguồn tạo điều kiện để văn hóa phát triển

(ĐCSVN) - Năm 2023 có thể coi là một năm khá thành công của ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) với những dấu ấn đậm nét ở cả 3 lĩnh vực VHTTDL. Để làm rõ hơn điều này, nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

LTS: Trải qua 94 mùa xuân, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Đảng đã dẫn dắt dân tộc trên con đường đổi mới và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo của đất nước. Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại
Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô: Văn hiến - Văn minh - Hiện đại

(ĐCSVN) - Năm mới Giáp Thìn 2024 đã đến bên thềm mang theo sức xuân và khát khao thành công, thịnh vượng. Đó cũng chính là nguồn năng lượng đem lại hành trình ấn tượng của Hà Nội trong năm Quý Mão 2023, chắp đôi cánh tự tin cho Thủ đô vươn cao. Cùng nhìn lại năm cũ và hướng đến năm mới với quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Giữ gìn nét đẹp tục mừng tuổi đầu năm
Giữ gìn nét đẹp tục mừng tuổi đầu năm

(ĐCSVN) - Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Tết đến Xuân về, cùng với lời chúc tốt đẹp đầu năm là những phong bao lì xì, mừng tuổi được trao nhau thể hiện nét văn hoá đẹp đẽ của người Việt Nam. Thế nhưng, hiện nay phong tục đẹp đẽ này đang có phần bị mai một, thậm chí “thương mại hóa”...

Để người dân đón Tết vui tươi, an toàn
Để người dân đón Tết vui tươi, an toàn!

(ĐCSVN) – Tết sum họp, Tết đoàn viên, nhưng "vui thôi xin đừng vui quá", mỗi người dân chúng ta cần nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, để đảm bảo đón một Tết vui tươi, an toàn bên gia đình và xã hội.

Quân đội Israel rút khỏi miền Bắc Gaza
Quân đội Israel rút khỏi miền Bắc Gaza

(ĐCSVN) – Quân đội Israel lần đầu tiên đã rút khỏi các khu vực rộng lớn ở phía Bắc Dải Gaza kể từ sau khi bắt đầu chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ này vào tháng 10 năm ngoái.

Chăm lo, xây dựng công việc “gốc” của Đảng
Chăm lo, xây dựng công việc “gốc” của Đảng

(ĐCSVN) - Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, giải pháp đòn bẩy trong công tác cán bộ của Hà Nội là thông qua thực hiện Chỉ thị số 24 để tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đây là giải pháp nhằm sàng lọc, lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Để không đánh mất cơ hội
Để không đánh mất cơ hội!

(ĐCSVN) - Nhiều ý kiến cho rằng, nếu phân cấp cho chính quyền TP Hồ Chí Minh không đủ mạnh, Thành phố sẽ mất cơ hội lớn để thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được xem là vượt trội hiện nay.

Xuân sang, nghĩ về Đảng
Xuân sang, nghĩ về Đảng

(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã có những suy ngẫm về công tác xây dựng Đảng. Những suy ngẫm đó được hình thành từ câu chuyện rất giản dị: Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Cần tạo ra những “cú hích” đưa các hệ giá trị thấm sâu vào cuộc sống
Cần tạo ra những “cú hích” đưa các hệ giá trị thấm sâu vào cuộc sống

(ĐCSVN) - Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới chính là cách để chúng ta củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, chấn hưng văn hóa, góp phần quan trọng để xây dựng sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh phát triển đất nước.

Nâng cao chất lượng chính sách xã hội, vì cuộc sống người dân
Nâng cao chất lượng chính sách xã hội, vì cuộc sống người dân

(ĐCSVN) - Theo TS. Bùi Sỹ Lợi - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Nghị quyết 42 có nhiều điểm mới, không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của Nhân dân. Và lần này Nghị quyết có một điểm rất nổi bật, rất cơ bản là xây dựng sàn an sinh xã hội quốc gia... để không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bài 2 Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Bài 2: Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

(ĐCSVN)- Mục tiêu Nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII là tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc...

Không để “ma men” đưa lối dẫn đường
Không để “ma men” đưa lối dẫn đường

(ĐCSVN) - Quy định, chế tài, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã đi vào cuộc sống với mức xử phạt tăng cao. Thế nhưng điều đáng buồn là số tài xế “ma men” bị xử phạt vẫn tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tái diễn những vụ tai nạn thương tâm… Do đó, cần “mạnh tay” hơn nữa, không thể để ''ma men'' đưa lối dẫn đường.

Bài 1 Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc
Bài 1: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc

(ĐCSVN)- Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, chúng ta đã có những bước tiến trong xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Gỡ khó cho các thiết chế văn hóa, thể thao
Gỡ khó cho các thiết chế văn hóa, thể thao

(ĐCSVN)- Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao có vai trò nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng hiệu quả sử dụng hệ thống này vẫn còn nhiều bất cập, cần có cơ chế đầu tư, quản lý đồng bộ để tránh lãng phí.

Chữa “bệnh” lười học Nghị quyết
Chữa “bệnh” lười học Nghị quyết

(ĐCSVN) - Cán bộ, đảng viên lười học tập Nghị quyết của Đảng sẽ dẫn tới việc không cập nhật được thông tin mới, không nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo mới, từ đó dẫn tới nhiều hệ lụy, trong đó có việc không thể đấu tranh với những quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Làm gì để hài tết bớt “nhạt” khi vẫn chịu áp lực của các nhà tài trợ
Làm gì để hài tết bớt “nhạt” khi vẫn chịu áp lực của các nhà tài trợ?

(ĐCSVN) - Không chỉ năm nay mà vài năm trở lại đây thị trường hài tết có vẻ ngày càng “nhạt” khi các tiểu phẩm vẫn quẩn quanh xoay quanh những chủ đề cũ được phát triển thành nhiều tập qua các năm, tiểu phẩm mới trình làng không nhiều, bù lại những bộ phim hài được đầu tư khủng ra rạp lại khá nhộn nhịp.

Vì quốc kế dân sinh
Vì quốc kế dân sinh!

(ĐCSVN) - Những nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, là minh chứng cho tinh thần lập pháp vì dân.

Khơi thông nguồn lực đất đai
Khơi thông nguồn lực đất đai

(ĐCSVN) - Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua đáp ứng kịp thời yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, tạo hành lang pháp lý ổn định để khơi thông nguồn lực đất đai.

Đầu tư cho văn hóa còn hạn chế, chưa tương xứng
Đầu tư cho văn hóa còn hạn chế, chưa tương xứng

(ĐCSVN) - Đó là nhận xét chung của hầu hết các đại biểu tham gia Tọa đàm tham vấn chuyên gia về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển văn hóa, du lịch qua 40 năm đổi mới vừa được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch
Nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 06/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.

Không để ai bị bỏ lại phía sau
Không để ai bị bỏ lại phía sau

(ĐCSVN) - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần. Những ngày này, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong cả nước đang dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo Tết cho người lao động, người nghèo và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.