|
Tư tưởng Hồ CHí Minh về xây dựng một nền giáo dục mở
|
|
|
|
(ĐCSVN) - Vị trí, vai trò của giáo dục từng được Hồ Chí Minh khẳng định là quốc sách hàng đầu, được thể hiện xuyên suốt và nhất quán trong tất cả các phát biểu, quan điểm, tư tưởng của Người, kể từ những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập cho đến lúc Người đi xa.
|
|
|
|
Giữ trọn lời thề làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
|
|
|
|
|
(ĐCSVN) - Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta đã 40 năm. Thời gian cứ trôi đi, nhưng trong suốt 40 năm qua và mãi mãi trong lòng mỗi người không bao giờ nguôi niềm tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, người Bác kính yêu của chúng ta, nhà văn hoá của nhân loại.
|
|
|
|
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
|
|
|
|
|
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/ 6/1948- 11/6/2008), Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức đợt học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc cho toàn thể cán bộ, công chức.
|
|
|
|
|
|
|
|
Suy nghĩ về vấn đề tự phê bình và phê bình trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
|
|
|
|
|
Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là một trong những phương thức để hoàn thiện bản thân của mỗi người, của tất cả mọi người, và cũng là một phương thức xây dựng con người mới, xã hội mới. Xét đến cùng, đó cũng là phương thức cơ bản giải phóng mọi tiềm năng của con người để con người đạt tới tự do.
|
|
|
|
|
|
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận
|
|
|
|
|
Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận - công tác vận động quần chúng - là một hệ thống những quan điểm, phương thức dân vận được thấm nhuần trong cả cuộc đời và trong các tác phẩm của Người.
|
|
|
|
Cán bộ phải là “công bộc” của dân
|
|
|
|
|
Khi nói về mục tiêu hoạt động của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Dân là chủ của nước, nước là nước của dân. Các cơ quan Đảng và Nhà nước là tổ chức được dân ủy thác làm công vụ cho dân. Đảng ta không có mục tiêu nào khác là đem lại lợi ích cho dân. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng phải thu phục, chinh phục được nhân dân. Muốn vậy, Đảng phải làm tròn trách nhiệm đầy tớ của nhân dân, phải trung thành, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân”.
|
|
|
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa
|
|
|
|
|
Tháng tư 1961, phát biểu tại Hội nghị chỉnh huấn Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ những luận điểm của Người về tư tưởng và tác phong XHCN. Theo Người, tư tưởng và tác phong XHCN đó không phải là cái gì quá lớn lao, mà trước hết phải có ý thức làm chủ Nhà nước, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa và tư tưởng “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.
|
|
|
|
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đánh giá cán bộ
|
|
|
|
|
Nếu nói cán bộ là một trong những khâu quan trọng quyết định thành công hay thất bại của công tác, thì đánh giá là khâu rất quan trọng trong việc sử dụng cán bộ. Đánh giá cán bộ chính xác là cơ sở cho việc bố trí, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, mỗi lần xem xét lại nhân lực, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, mặt khác sẽ tìm ra những cán bộ thiếu năng lực và tư cách...
|
|
|
|
Hồ Chí Minh và vấn đề rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên
|
|
|
|
|
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh xây dựng đội ngũ và chăm lo, bồi dưỡng cán bộ là một công việc trọng yếu của Đảng. Hơn ai hết, Người hiểu rất rõ rằng “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế mà “phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”.
|
|
|
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy trị bệnh tham
|
|
|
|
|
(ĐCSVN) - Tháng 10/1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (phần “Tư cách và đạo đức cách mạng”), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra 14 “loại bệnh” hết sức nặng và thường gặp ở cán bộ, đảng viên. Trong đó “bệnh tham lam” được Người đưa lên hàng đầu và cho rằng những ai mắc các bệnh này đều nguy hiểm.
|
|
|
|
Mối quan hệ giữa cán bộ lãnh đạo với nhân dân
|
|
|
|
|
(ĐCSVN) - Trong nhiều bài nói, bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh đều khẳng định rằng, Đảng phải liên hệ mật thiết với nhân dân, không được xa rời nhân dân. Quan hệ đó cần chặt chẽ đến mức như Hồ Chí Minh giải thích “nghĩa là một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta và dân chúng”
|
|
|
|
|
|
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội
|
|
|
|
|
Suốt 24 năm ở cương vị đứng đầu Nhà nước (1945 - 1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một mẫu mực tuyệt vời của sự kết hợp đạo đức và pháp luật, chú trọng giáo dục đạo đức đi đôi với không ngừng tăng cường vai trò, sức mạnh của luật pháp. Đây chính là một nét đặc sắc trong tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về Nhà nước, pháp luật và về quản lý xã hội.
|
|
|
|
Quyết giành cho được độc lập
|
|
|
|
|
Khoảng tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào (Tuyên Quang), cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Ở Tân Trào, trong căn lán nhỏ bên sườn đồi, náu mình dưới tán nứa, Bác miệt mài làm việc. Mọi giấy tờ, chỉ thị, Bác đều tự tay đánh máy và ghi số cẩn thận, rõ ràng…
|
|
|
|
"Ham muốn tột bậc" của Bác Hồ
|
|
|
|
|
Năm 1946, khi đã là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã trả lời các nhà báo:
“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
|
|
|
|
Phê bình cấp dưới
|
|
|
|
|
Mục đích của phê bình là nhằm giúp cho cấp dưới nhận rõ khuyết điểm, có hướng khắc phục, sửa chữa để làm tốt hơn. Muốn được như vậy, cán bộ cấp trên phải tu dưỡng, rèn luyện, học tập tác phong và đạo đức của Bác Hồ, thực sự thương yêu, tôn trọng cấp dưới, dùng lời lẽ hành động nhẹ nhàng, tế nhị khuyên nhủ để cấp dưới dễ tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm .
|
|
|
|
Thiết thực phê bình và tự phê bình
|
|
|
|
|
Nhấn mạnh vai trò quan trọng, có tính quyết định của phê bình và tự phê bình đối với sự vững mạnh của Đảng, sự tiến bộ của mỗi đảng viên, trong bài Sửa đổi lối làm việc, tháng 10 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
|
|
|