|
|
|
Những vấn đề về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
|
|
|
|
|
(ĐCSVN) - Trong Di chúc để lại cho dân tộc ta, vấn đề “trước hết” được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập là về Đảng. Như vậy, vấn đề xây dựng Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm không chỉ sinh thời mà còn đặc biệt lưu ý, căn dặn lại cho toàn Đảng ta trước khi đi xa. Vượt qua ngôn ngữ, hình thức của một bản Di chúc thông thường, những vấn đề viết về xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc mang tầm lý luận sâu sắc.
|
|
|
|
|
|
Tư tưởng xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
|
|
|
|
|
(ĐCSVN) - Đã 40 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Trước lúc đi xa, Người để lại cho muôn đời sau một bản Di chúc thiêng liêng. Di chúc đã trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng phát triển lâu dài cho cách mạng Việt Nam. Đó là những tình cảm thắm thiết và niềm tin vững chắc của Người đối với nhân loại tiến bộ, mà trước hết là với Đảng ta, nhân dân ta và các thế hệ mai sau.
|
|
|
|
Bốn mươi năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trước hết nói về Đảng”
|
|
|
|
Nhìn lại lịch sử Đảng từ khi ra đời cho đến nay, đặc biệt trong 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn đứng vững trên lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, coi đó là điểm xuất phát, là mục tiêu của mọi đường lối, chính sách của Đảng.
|
|
|
|
|
|
Chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân
|
|
|
|
|
Trong Di chúc Người để lại cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trước khi về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Ðảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". Một câu ngắn gọn, nhưng đã khái quát rất rõ mục đích cao nhất của sự nghiệp cách mạng là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đồng thời đó cũng là lời căn dặn tâm huyết của Người đối với toàn Ðảng và cũng là một trong những nội dung quan trọng nhất.
|
|
|
|
|
|
Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
|
|
|
|
|
(ĐCSVN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, của toàn thể dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chiến sĩ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Toàn Đảng, toàn dân ta vô cùng tự hào về Hồ Chủ tịch. Tuy Hồ Chủ tịch đã đi xa 40 năm, song Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản Di chúc bất hủ.
|
|
|
|
Tư tưởng vì con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
|
|
|
|
|
Di chúc của Người trở thành một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau.
|
|
|
|
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết trong Đảng
|
|
|
|
|
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn quan tâm đến xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng. Theo Người, sự đoàn kết trong Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng sự đoàn kết trong nhân dân. Đảng đoàn kết, dân tộc đoàn kết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, đi tới thắng lợi cuối cùng của cách mạng.
|
|
|
|
Tư tưởng nhân văn cao cả trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
|
|
|
|
|
(ĐCSVN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá lớn, trước khi đi xa đã để lại cho dân tộc ta, đất nước ta một di sản vô cùng quý giá đó là Di chúc của Người.
|
|
|
|
Vật Lại 40 năm làm theo lời Bác
|
|
|
|
|
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng thu vàng những ngày cuối Tháng Tám khiến từng con đường, hàng cây, nóc nhà ở xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội) như được nhuốm màu cách mạng.
|
|
|
|
|
|
Bác Hồ sống mãi trong lý tưởng thanh niên
|
|
|
|
|
Thế kỷ XX đầy giông bão mà vĩ đại này đã sản sinh ra những con người vĩ đại. Có một con người mà tiểu sử giống như những trang huyền thoại lung linh ánh sáng, thu hút tình cảm ngưỡng mộ, kính yêu của hàng triệu, hàng triệu trái tim của nhân loại tiến bộ bằng cuộc sống hào hùng, hoạt động phong phú và sự nghiệp to lớn của mình.
|
|
|
|
|
|
40 năm - Sức sống của bản Di chúc
|
|
|
|
|
Bước vào những ngày xuân sắc đầu tiên của năm 2009 lịch sử, năm Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tròn 40 tuổi, hơn 80 triệu người dân Việt Nam càng mong mỏi, chờ đợi quyết tâm trên của Đảng trở thành hiện thực trong cuộc sống.
|
|
|
|
|
|
40 mùa xuân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ
|
|
|
|
|
Mùa xuân tiếp thêm sức sống cho con người và cảnh vật. Xuân về là dịp để chúng ta nhớ lời di chúc của Bác. 40 năm qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại và vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam đã đi xa, song Di chúc cùng những lời căn dặn của Người vẫn còn giá trị đến ngày nay. Đây chính là một di sản vô giá và thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
|
|
|
|
Tư tưởng Hồ CHí Minh về xây dựng một nền giáo dục mở
|
|
|
|
(ĐCSVN) - Vị trí, vai trò của giáo dục từng được Hồ Chí Minh khẳng định là quốc sách hàng đầu, được thể hiện xuyên suốt và nhất quán trong tất cả các phát biểu, quan điểm, tư tưởng của Người, kể từ những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập cho đến lúc Người đi xa.
|
|
|