|
(ĐCSVN)- Ngày 4/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội trong đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ Ba Quốc hội khóa XIII.
|
|
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Hoàn Kiếm - Ảnh: TH | Cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm rất đồng tình với việc Trung ương Đảng đã kịp thời ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Các cử tri cho rằng, Nghị quyết Trung ương 4 ra đời rất đúng và trúng. Đây là một "liều thuốc" mạnh, mỗi đảng viên phải tự "uống thuốc", soi lại mình. Căn bệnh hình thức, xa dân, gây mất niềm tin của dân đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao đã được Đảng bắt mạch đúng. Vấn đề là lần này cần phải làm nghiêm từ trên xuống. Trên có nghiêm thì dưới mới có gương để tự soi mình, trên có làm thì dưới mới chuyển động.
Một số cử tri cũng cho rằng, không nên phụ thuộc nhiều vào tinh thần phê bình và tự phê bình mà phải xây dựng cơ chế tạo sức ép để cán bộ, đảng viên làm việc này. Cử tri kiến nghị Quốc hội ra nghị quyết thể hiện tinh thần vào cuộc quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong kỳ họp tới đây.
Nhiều ý kiến cử tri đề nghị nên tăng cường công tác giám sát các cơ quan hành pháp và không đồng tình với việc cơ quan ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trực thuộc hệ thống cơ quan hành pháp. Có ý kiến đề nghị Quốc hội thành lập cơ quan độc lập phụ trách phòng, chống tham nhũng. Các cử tri lo lắng trước tình hình các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, sử dụng vốn sai mục đích, nhất là ở các tập đoàn kinh tế lớn...
Nhiều vấn đề bức xúc như: An toàn vệ sinh thực phẩm, lương “chạy theo” giá, tai nạn, ùn tắc giao thông… tiếp tục được cử tri nêu ra và đề nghị có những giải pháp mạnh hơn trong thời gian tới. Cử tri cũng nêu nhiều ý kiến về đề xuất thu phí phương tiện giao thông của Bộ Giao thông Vận tải, trong đó chủ yếu là không đồng tình. Đồng thời các cử tri đồng tình, hoan nghênh các cơ quan liên quan đã đề nghị bãi miễn chức vụ của đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến. Các cử tri cũng kiến nghị nên mở rộng kênh tiếp xúc cử tri để các đại biểu Quốc hội có thể nghe được tiếng nói của nhân dân một cách phong phú, sâu sát...
Sau khi lắng nghe ý kiến các cử tri, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành, thẳng thắn của cử tri, không chỉ nêu lên những vấn đề dân sinh bức xúc mà còn đề cập nhiều vấn đề vĩ mô của đất nước.
Đề cập đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Nghị quyết Trung ương 4 chỉ là một trong nhiều nội dung, nghị quyết mà Trung ương Đảng đã ban hành, triển khai thực hiện nhằm làm trong sạch bộ máy. Tiêu cực không phải bây giờ mới có và cũng không phải bây giờ Đảng mới chống tiêu cực. Nhưng hiện nay, tiêu cực có phạm vi rộng hơn, tính chất cũng phức tạp hơn, nên đòi hỏi phải có phương thuốc mạnh hơn. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là nhiệm vụ mà toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn dân phải làm và phải làm bằng được trên tinh thần bình tĩnh, khách quan, lâu dài, thận trọng, làm đi làm lại nhiều lần, làm bước nào được bước ấy. Vì đây là vấn đề con người, nếu làm không cẩn thận sẽ gây rối nội bộ. Quan điểm là không phải cứ kỷ luật nhiều mới là thực hiện Nghị quyết thành công. Quan trọng là từ việc thực hiện Nghị quyết, chúng ta làm chuyển biến được tình hình, làm cho nước ta mạnh lên, nhân dân ta đoàn kết chặt chẽ hơn.
Tổng Bí thư đồng tình với kiến nghị của cử tri về tăng cường giám sát, trong đó có cả giám sát việc ban hành văn bản, thực hiện văn bản cũng như giám sát những điều đã hứa với nhân dân và giám sát cả những đại biểu Quốc hội. Tổng Bí thư chú ý đến việc phòng chống lãng phí, vì đôi khi lãng phí còn ghê gớm, tệ hại hơn tham nhũng, điển hình như lãng phí về tài nguyên, thời gian, tiền bạc...
 |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình - Ảnh: TH |
Tổng Bí thư bày tỏ đồng tình với một số ý kiến cảnh báo khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng lớn, đồng thời nhấn mạnh, xóa đói giảm nghèo, chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, là một trong những điểm sáng của nước ta trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ do Liên hợp quốc đề ra. Chăm lo xây dựng và thực hiện tốt các chính sách xã hội là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước với nhân dân. Tổng Bí thư cho biết, sắp tới Trung ương Đảng sẽ bàn để có thể ban hành một nghị quyết chuyên đề về vấn đề an sinh xã hội, hạn chế tối đa chênh lệch giàu nghèo.
Tổng Bí thư khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, báo cáo Quốc hội; được phân loại, gửi các Bộ, ngành, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều đóng góp của cử tri về những vấn đề lớn của đất nước.
Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trả lời những vấn đề cụ thể tại cơ sở mà cử tri các quận Ba Đình và Hoàn Kiếm nêu ra./.
|