|
Theo ông Trần Thanh Vũ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre – 6 tháng đầu năm 2012, toàn Đảng bộ tỉnh có 141 đảng viên bị thi hành kỷ luật, tăng 41% so cùng kỳ; trong đó bị cách chức 10 đảng viên, khai trừ đảng 14 người, số còn lại bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo.
Đáng quan tâm là không chỉ số đảng viên bị kỷ luật tăng mà trong số đảng viên sai phạm đến mức kỷ luật có cả huyện ủy viên, đảng ủy viên có chức vụ quản lý, lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Nội dung vi phạm tập trung vào lỗi thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vi phạm đạo đức lối sống.
Qua triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về ( khóa XI)“ Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng “, số đảng viên vi phạm từ những năm trước đã được đem ra giải quyết mà trước đây vì lý do thành tích nên đã ém lại. Điển hình như ở xã Tiên Long, huyện Châu Thành, có 8 đảng viên sai phạm về đất đai từ 2002 nhưng đến nay mới đem ra xét xử. Tương tự, xã Phú Đức, cũng huyện Châu Thành, có 5 đảng viên bị kỷ luật. Châu Thành là huyện có số đảng viên bị kỷ luật 6 tháng đầu năm 2012 nhiều nhất tỉnh với 36 trường hợp.
Qua số đảng viên bị kỷ luật tăng đột biến, cho thấy công tác quản lý đảng viên ở chi bộ còn nhiều lỏng lẻo, vai trò của đồng chí bí thư chi bộ chưa được đề cao, trong khi công tác kiểm tra, giám sát của các cấp còn hạn chế. Mặt khác, về phía đảng viên ý thức rèn luyện, tu dưỡng không cao, một phần cũng do chạy theo chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới nên chất lượng đảng viên chưa thật tốt.
Trước tình hình trên, ông Vũ cho biết giải pháp khắc phục là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, chú trọng kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời nâng cao trách nhiệm quản lý của chi bộ, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
|