 |
Xu hướng mới cho ngành tre Việt Nam. ảnh minh họa
|
Ngày 14/5, tại Đà Lạt, Ban điều phối chương trình bảo tồn đa dạng sinh học vùng Châu Á (ARBCP) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo “Xu hướng và cơ hội mới cho ngành tre Việt Nam”.
Tại hội thảo, gần 150 đại biểu là các chuyên gia về tre, môi trường sinh thái trong và ngoài nước, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ tre và cả nông dân trồng tre ở nhiều tỉnh tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực về cây tre.
13 tham luận được trình bày và thảo luận sôi nổi tại hội thảo tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: Tổng quan ngành tre và xu hướng thị trường của các sản phẩm từ tre trên thế giới, Tre với việc bảo vệ môi trường sinh thái, các ứng dụng của tre và sản phẩm từ tre hiện nay, chiến lược phát triển và liên kết cho ngành tre.
Theo đó, các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý, các doanh nghiệp... và cả nông dân trồng tre đều khẳng định cây tre ngày càng có vị trí quan trọng và cần thiết trong đời sống hiện nay (xây dựng, trang trí nội thất, đồ gia dụng...) do nguồn gỗ ngày càng khan hiếm và người tiêu dùng trên thế giới đang có xu hướng tiêu dùng thân thiện với môi trường; khẳng định tiềm năng rất lớn của tre ở Việt Nam, cần quy hoạch và có cơ chế phù hợp cho việc phát triển ngành tre Việt Nam, nhất là các làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây tre.
Việc phát triển ngành tre phải gắn liền với việc nâng cao đời sống của người dân và bảo vệ môi trường sinh thái; Cần có sự liên kết trong nghiên cứu, sản xuất, chia sẻ thông tin thị trường giữa các nước, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với nông dân...
Tại hội thảo một số kinh nghiệm về phát triển ngành tre ở các nước, một số mô hình trồng tre tại Việt Nam, một số thành tựu kiến trúc hiện đại từ tre, các sản phẩm công nghiệp mới từ tre... cũng được giới thiệu.
Theo Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì Việt Nam hiện có hơn 5 triệu ha rừng tre nứa với trữ lượng khoảng 4,3 tỉ cây và hằng năm có thể khai thác trên 400 triệu cây. Tuy nhiên cho đến nay việc quản lý, phát triển và khai thác những lợi ích về kinh tế, môi trường... từ cây tre còn rất thấp. Vì vậy những thông tin về tiềm năng, chính sách, thị trường... của cây tre được cung cấp tại hội thảo và đặc biệt là những ý kiến thảo luận, những kinh nghiệm được chia sẻ... sẽ giúp cho các địa phương, doanh nghiệp và cả người nông dân trồng tre có đựơc định hướng đầu tư phát triển ngành tre một cách đúng nhất, hiệu quả nhất trong thời gian tới./.