|
(ĐCSVN) - Ngày 15/6, tại Tp. Đà Nẵng, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA), Tổ chức Hợp tác xã Nghề cá quốc tế (ICFO) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm phát triển HTX nghề cá ở các nước trên thế giới và Việt Nam”.
|
|
Các đại biểu tham dự Hội thảo |
Đây là một trong các hoạt động kỉ niệm Ngày Hợp tác xã Nghề cá thế giới lần thứ 2 do VCA đăng cai tổ chức. Đồng thời là dịp để bạn bè quốc tế chia sẻ, hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để nước ta xác định rõ bước phát triển nghề cá và Hợp tác xã (HTX) Nghề cá thời hội nhập, xứng tầm với tiềm năng của một quốc gia biển.
Tại Hội thảo, các đại biểu đến từ ICA, VCA, ICFO cùng đông đảo đại diện HTX nghề cá các nước Philippin, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, … cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm để phát triển ngành thủy sản, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.
Theo ông Chung Man Hwa – Chủ tịch Viện Kinh tế Thủy sản, Liên đoàn quốc gia HTX thủy sản Hàn Quốc, kinh nghiệm để ngành công nghiệp thủy sản Hàn Quốc phát triển vững chắc là dựa vào 3 chân kiềng: làng chài – ngư dân – đánh bắt. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc luôn có chính sách hỗ trợ ngư dân trong nhiều hoạt động đánh bắt thủy sản bền vững và an toàn như: vay vốn thông qua tín dụng hỗ tương, mua bảo hiểm cho tàu cá và thủy thủ, xây dựng chất lượng cuộc sống cho ngư dân, cung cấp thông tin và trang thiết bị đánh bắt cho ngư dân, cung cấp nguyên liệu và dịch vụ hậu cần ngay trên biển cũng như hỗ trợ hoạt động đánh bắt an toàn…
Đặc biệt, chính phủ Hàn Quốc rất coi trọng và ưu tiên việc hỗ trợ vốn cho ngư dân, không để ngành thủy sản đình trệ chỉ vì thiếu vốn. Đây là bài toán mà không phải quốc gia nào cũng có thể làm được. Ông Chung Man Hwa cho biết, từ năm 2008 thu nhập của các hộ gia đình ngư nghiệp đã vượt thu nhập của các hộ làm nông nghiệp ở mức 38.000.000/30.000.000 won.
Đồng tình với quan điểm và cách làm của Chính phủ Hàn Quốc nhằm phát triển ngành thủy sản, ông Ikuhiro Hattori – Chủ tịch Liên đoàn quốc gia HTX nghề cá Nhật Bản cho rằng: Cách làm của Hàn Quốc sẽ là một kinh nghiệm quý cần được nhân rộng tại các nước có nghề đánh bắt thủy sản trong khu vực và trên thế giới.
Nói về biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ để ngành thủy sản ở Nhật Bản phát triển, ông Ikuhiro Hattori chia sẻ: “Nỗ lực hỗ trợ của Liên đoàn quốc gia HTX nghề cá Nhật Bản đối với ngành này tập trung nhiều về vấn đề pháp lý thông qua Nghị viện Nhật Bản để ban hành các dự luật; vận động Chính phủ thực hiện những chính sách cần thiết để phát triển ngành thủy sản của Nhật Bản.
Trong khi đó, tại Ấn Độ, ông B.K.Mishra – Giám đốc điều hành Fishcopfed New Delhi nước này cho biết: Các HTX nghề cá ở Ấn Độ đã hỗ trợ ngư dân thông qua chương trình bảo hiểm tai nạn theo nhóm, bảo hiểm y tế nhằm giúp cho xã viên vượt qua khó khăn khi gặp rủi ro. Đồng thời, Liên minh HTX nghề cá Ấn Độ cũng đã quan tâm tạo điều kiện để giúp đỡ các ngư dân thông qua hệ thống tiêu thụ cá và các sản phẩm cá tại các cửa hàng bán lẻ; chuyển giao công nghệ cho xã viên; đào tạo nguồn lao động cho ngư nghiệp…
Trao đổi tại Hội thảo, ông Đào Xuân Cần – Chủ tịch VCA khẳng định: Việt Nam là một quốc gia với hơn 3.260km đường bờ biển và 2 triệu hecta mặt nước. Với lợi thế đó, Việt Nam được xem là một quốc gia giàu có về đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thủy sản. Năm 2011, tổng sản lượng khai thác thủy sản cả nước đạt hơn 2,52 triệu tấn, trong đó khai thác hải sản đạt 2,3 triệu tấn. Khai thác thủy sản nội địa đạt 202,5 nghìn tấn. Riêng đánh bắt cá ngừ đại dương đạt 10,5 nghìn tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu 6 tỷ USD. Đồng thời, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho hàng triệu ngư dân ven biển.
Ông Đào Xuân Cần cũng cho biết, với truyền thống khai thác thủy sản lâu đời và có sản lượng khai thác lớn liên tục trong nhiều năm qua đã đưa ngành thủy sản Việt Nam gia nhập nhóm 20 nước có sản lượng khai thác thủy sản lớn nhất trong những năm qua và đứng hàng thứ 6 về xuất khẩu thủy sản trên thế giới. Đặc biệt, khi tiềm năng khai thác còn lớn, nhất là với khoảng 50% diện tích mặt nước còn bị bỏ ngỏ, trong tương lai ngành đánh bắt xa bờ có thể tăng sản lượng khai thác lên gấp 10 lần hiện nay. Điều này hứa hẹn nhiều bước tiến xa hơn cho ngành thủy sản Việt Nam nếu đi đúng định hướng.
|
|
Quang cảnh tại Hội thảo |
Tuy nhiên, ông Đào Xuân Cần cũng cho rằng: Ngành thủy sản Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn về vốn, cơ sở hạ tầng nghề cá, cũng như nhận thức của ngư dân về khai thác bền vững để có thể khai thác hết tiềm năng mà Việt Nam hiện có. Ông Cần chia sẻ: “Hiện Việt Nam có khoảng 500 HTX nghề cá và hàng ngàn tổ hợp tác nghề cá đang hoạt động hiệu quả. Các thành viên HTX nghề cá Việt Nam thời gian quan đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực về cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bắt, nuôi trồng … của các nước thành viên ICFO. Việt Nam mong muốn sẽ nhận thêm được nhiều kinh nghiệm và sự hỗ trợ để nghề cá có thể phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có”./.
|