|
Chỉ từ vài trăm lồng bè cách nay 3 năm, đến nay nghề nuôi cá lồng bè trên biển Kiên Giang đã vượt qua con số 3.000 lồng bè.
Trung bình mỗi vụ nuôi 3 tháng, nghề này cung ứng cho thị trường vài ngàn tấn cá thương phẩm, chủ yếu là cá bốp, cá hường, cá cam, là những loại cá ngon được người tiêu dùng ưa chuộng. Thế nhưng, có một nghịch lý mà người nuôi đang gặp phải, đó là việc bán sản phẩm đang gặp khó khăn do "cung vượt quá cầu". Tại thời điểm này cá bán tại chỗ chỉ khoảng 30.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp kỷ lục từ trước đến nay, nên người nuôi gần như không có lãi. Ngược lại, cùng loại cá trên, hiện mức giá bán tại các chợ đầu mối trên đất liền từ 70.000 đồng/kg đến 80.000 đồng/kg, mức giá chênh lệch thường gấp đôi so với giá bán tại chỗ. Sở dĩ có khoảng cách chênh lệch đó là do hiện nay việc thu mua cá là do tư thương hoàn toàn định đoạt. Do vậy, không phải bây giờ, mà lâu nay người nuôi cá lồng bè trên vùng biển Kiên Giang luôn trong tình trạng bị ép giá. Đó là chưa kể, hiện trên vùng biển Kiên Giang chủ yếu là 2 huyện đảo Kiên Hải và Phú Quốc đang còn tồn một lượng cá nuôi lồng bè vài ngàn tấn đang quá lứa mà không tìm được đầu ra.
Thực tế trên cho thấy, nguồn lợi hải sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt, thì chủ trương nuôi cá lồng bè trên biển là chủ trương đúng, với lợi thế tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ, vừa làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển do nạn khai thác quá mức, đồng thời cũng tạo ra cho thị trường loại hải sản chất lượng tốt.
Tuy sản lượng hiện nay không nhiều, khoảng chục ngàn tấn mỗi năm, nhưng khó khăn về đầu ra đang hiển hiện trước mắt. Đa số người nuôi cảm thấy không an tâm nên chưa mạnh dạn đầu tư phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên biển.
|