|
|
|
Một khu đất ngay sát rừng phòng hộ đã được san phẳng, chuẩn bị làm nhà. |
(ĐCSVN) - Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 5 (đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang) đã có văn bản gửi đến UBND thị trấn An Thới, UBND huyện Phú Quốc và UBND tỉnh Kiên Giang về diện tích rừng trồng, rừng đệm, rừng phòng hộ bị chặt phá, lấn chiếm ngày càng nghiêm trọng, trên địa bàn thị trấn An Thới.
Nội dung văn bản nêu rõ, khu vực rừng tràm bông vàng do Vùng 5 Hải quân trồng bảo vệ theo hợp đồng với Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc (kết thúc hợp đồng vào năm 2003) đã bị các hộ dân sinh sống gần đó hàng ngày vào chặt phá, khai thác đến nay ước tính đã thiệt hại khoảng 50ha. Sau đó, phần diện tích rừng bị chặt phá được người dân tự ý trồng hoa màu, làm nhà, nghiêm trọng nhất là các khu vực rừng thuộc địa bàn ấp 4 và ấp 6 thị trấn An Thới.
Tương tự là khu vực rừng phòng hộ ở phía Nam Bãi Sao kéo dài về phía mũi Ông Đội cũng đã thiệt hại khoảng 40ha. Cá biệt ở khu vực rừng đệm và rừng phòng hộ phía sau nhà thiếu nhi thị trấn An Thới có hộ ông Nguyễn Trọng Toan (ngụ khu phố 3, thị trấn An Thới) đã tiến hành phát dọn, đưa cả máy xúc để đào đất, san ủi mặt bằng diện tích khoảng 0,8ha đất thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân. Từ khi sự việc xảy ra, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích và yêu cầu ông Toan chấm dứt hành vi bao chiếm đất trái pháp luật nhưng ông Toan không những không chấp hành mà còn có thái độ thách thức. Bộ Tư lệnh vùng 5 đã có công văn phản ánh với các cơ quan chức năng của huyện Phú Quốc từ cuối tháng 4/2012, nhưng đến nay vẫn chưa thấy xử lý.
Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng cho người dân trên đảo Phú Quốc, đồng thời kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ tài nguyên rừng, nhất là đối với các trường hợp tổ chức thuê mướn người khác chặt phá rừng quy mô lớn để đưa máy vào tiến hành san ủi, làm nhà để tìm cách sang bán, đòi bồi thường giải toả thu lợi bất chính.
Hải quân vùng 5 cũng kiến nghị cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc khai thác gỗ của dân và hoạt động của các xưởng cưa gỗ trên địa bàn huyện Phú Quốc, buộc các chủ xưởng cưa cam kết không tiêu thụ gỗ không rõ nguồn gốc và không có giấy phép hợp pháp, kiên quyết thu hồi giấy phép và xử lý nghiêm các xưởng cưa cố tình tiêu thụ nguồn gỗ khai thác bất hợp pháp.
Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, đồng chí Văn Hà Phong – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết huyện đã nhận được thông tin phản ánh từ Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân. Hiện nay huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh cho tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ rừng trên toàn địa bàn huyện đảo, sau khi có kết quả kiểm tra chính thức sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ rừng./.
|