|
(ĐCSVN) – Dư âm của đợt lũ lụt kinh hoàng năm 2011 chưa qua đi, thì năm nay, người dân Thái Lan lại phải đối mặt với mùa mưa bão mới. Những ngày này, nhiều địa phương ở Thái Lan đã bắt đầu phải sống chung với lũ lụt.
 |
|
Thủ tướng Thái Lan thị sát tình hình đê kè tại tỉnh Sing Buri (Ảnh: Bangkok Post) | Tờ Bangkok Post ngày 13/6 đưa tin, hàng trăm người dân tại huyện Muang, tỉnh Sukhothai đã phải sơ tán khỏi nhà sau khi hệ thống đê kè của sông Yom có một vài chỗ đã bị vỡ. Người dân ở Wang Pho Moo 5 và Ban Lat Sai Mun Moo 2 đã cắm trại tại các khu đất cao, biến những nơi này thành nơi trú ngụ trong những ngày có lũ. Hai ngôi làng này bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi đê vỡ. Trước đó, trận lũ lụt năm ngoái cũng phá hủy nghiêm trọng cơ sở vật chất của hai ngôi làng này. Các khu vực khác dọc theo sông cũng bị ngập lụt.
Lân cận với vùng lũ lụt, nhiều khu vực của tỉnh Phitsanulok cũng bị ảnh hưởng sau khi mực nước của sông Yom liên tục tăng do những trận mưa như trút nước ở phía Bắc trong những ngày vừa qua.
Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của lũ lụt, các quan chức Thái Lan đã giám sát rất chặt chẽ khả năng chống chịu của các con đập. Họ đã bắt đầu xả nước từ các con đập này để giảm áp lực nước. Một phần nước của sông Yom đã được xả sang sông Nan với sự kiểm soát của hệ thống đập Naresuan.
Ngày 12/6 Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đến thị sát đập Lam Chuat ở huyện Phrom Buri của tỉnh Sing Buri. Bà đề nghị quan chức địa phương duy trì thông tin liên lạc tốt với người dân và cần đảm bảo rằng họ có thể thu hoạch mùa màng đúng thời vụ.
Vừa qua, ngày 10/6, nhà chức trách Thái Lan cho biết lũ lụt đã hoành hành tại tỉnh Phrae, miền Bắc nước này, khiến toàn bộ hoạt động giao thông trên địa bàn bị đình trệ. Tại nhiều khu vực, nước lũ dâng cao hơn 1 mét đã nhấn chìm nhiều tuyến phố, tràn vào một số tòa nhà công sở, chùa chiền và nhà cửa... Lũ lụt cũng khiến hệ thống tàu điện phải tạm ngừng hoạt động trong vài giờ đồng hồ ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.
Trước đó, một số tỉnh miền Nam Thái Lan cũng đã phải hứng chịu đợt lũ lụt do mưa lớn gây ra. Nhiều người dân bị kẹt trong nhà và lực lượng cứu nạn đã phải dùng thuyền để sơ tán họ tới nơi an toàn. Nhiều ngôi nhà đã bị lũ lụt làm hư hại. Tờ Bangkok Post đã đưa tin, trận bão đầu mùa kèm theo mưa lớn hôm 6/6 đã khiến nhiều tỉnh miền nam Thái Lan bị ngập trong nước lũ, các đường chính có một số đoạn ngập tới 3m.
Trước diễn biến của tình hình mưa lũ, Bộ trưởng y tế Witthaya Buranasiri cho biết sẽ cử các bác sĩ, y tá đến 16 tỉnh có khả năng bị lũ lụt để hỗ trợ. Nội các Thái Lan cũng đã thông qua các biện pháp phòng chống lũ lụt trị giá 3,9 tỉ baht. Họ sẽ xây các tường ngăn lũ xung quanh sáu khu công nghiệp trọng điểm, đào kênh mương tiêu nước, nâng cấp cơ sở hạ tầng để điều chỉnh dòng nước./.
|