Cách đây 60 năm, tháng 10 năm 1947, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”. Cuốn sách được trình bày trong 6 phần: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa.
Cuốn sách tập trung đề cập những vấn đề cơ bản và cấp bách: “Phải nhận thức và thực hiện có hiệu quả một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng, nguyên tắc bảo đảm cho Đảng tồn tại và phát triển, đó là thực hiện phê bình và tự phê bình, khắc phục cho được tình trạng hữu khuynh, né tránh cũng như thiếu xây dựng trong phê bình, thiếu trung thực trong tự phê bình. Phải nhận thức đúng đắn vai trò của lý luận và đổi mới việc giáo dục lý luận cho cán bộ, đảng viên, khắc phục bệnh coi thường lý luận, bệnh lý luận suông, sách vở, giáo điều; phải học tập lý luận chính trị một cách thiết thực, tránh hình thức, qua loa, đại khái. Phải luôn luôn nêu cao vai trò của đạo đức cách mạng và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, khắc phục các bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí. Phải thường xuyên phát huy vai trò của cán bộ và đổi mới cách đánh giá, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Về cách lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo, cần theo hướng ra quyết định đúng đắn, kịp thời, tổ chức thực hiện đúng, khéo, giám sát, kiểm tra chặt chẽ, đúng đắn. Phải thấy rõ tầm quan trọng và luôn đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, nhất là phải đổi mới cách nói và viết của cán bộ, đảng viên, khắc phục tệ ba hoa, sáo rỗng và nói không đi đôi với làm”.
Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” là sự thể hiện những tư tưởng cơ bản và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cuộc vận động lớn mà các tổ chức cơ sở Đảng của chúng ta đang tiếp tục tiến hành theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII.
Hẳn nhiều cán bộ, đảng viên ở tỉnh Thanh Hóa chúng ta còn nhớ tinh thần nội dung cuộc nói chuyện của Bác Hồ với đoàn cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ngày 30-12-1968 tại Hà Nội (đã nhiều lần được in thành sách và công bố rộng rãi trên báo chí). Bác nói: “... Gần đây, Thanh Hóa đã có tiến bộ trong sản xuất. Trong tỉnh có nhiều hợp tác xã giỏi. Ví dụ như hợp tác xã Trung Hòa mỗi năm đã đạt 8 tấn thóc/ha trên diện tích hai vụ lúa, 3 con lợn trên 1 ha gieo trồng và 1 lao động làm 1 ha ruộng đất; như hợp tác xã Khoan Hồng đã đạt 6 tấn thóc/ha và mỗi gia đình nuôi 5 con lợn. Nhưng vì sao kinh nghiệm tốt của các hợp tác xã giỏi chưa loang được ra các nơi khác? Chính là vì các cấp chưa coi trọng việc rút kinh nghiệm, học tập, phổ biến kinh nghiệm của những nơi làm giỏi và chưa tích cực giúp đỡ, đôn đốc các nơi khác làm theo...
Cán bộ phải đi sát sản xuất, đi sát quần chúng và phải dân chủ với dân.
Cán bộ đi về hợp tác xã không phải chỉ vào nhà chủ nhiệm để có chỗ ở sạch sẽ và có cơm nước đàng hoàng, mà phải đi vào nhân dân.
Bao giờ dân coi cán bộ là người của dân, đối với cán bộ không còn “lạy cụ ạ” nữa thì dân mới dám nói, mới dám phê bình.
Để phát triển ưu điểm, điều quan trọng nhất là để cho dân nói. Dân biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết. Việc gì cũng bàn với dân, dân sẽ có ý kiến hay. Rõ ràng nơi nào đã làm tốt công tác này thì nhân dân làm ăn vui vẻ, phong trào tiến bộ.
Từ trước tới nay, cán bộ vì quan liêu mà sinh ra mệnh lệnh. Ta đã cầm quyền trên 23 năm, mà bây giờ (1968 - HV) Thanh Hóa mới bắt đầu sửa chữa bệnh quan liêu, mệnh lệnh là chậm. Sắp tới phải tích cực hơn trong việc này để phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của nhân dân.
Thanh Hóa có 8 vạn đảng viên, 15 vạn đoàn viên (năm 1968 - HV) mà cách mạng trong tỉnh không được trôi chảy vì lãnh đạo chưa sát, cán bộ còn thiếu dân chủ và chưa thật gương mẫu. Các chú cần tự phê bình và phê bình thường xuyên để tiến bộ. Người vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm quan, làm giàu, mà để phục vụ nhân dân.
Trước đây, khi Bác vào thăm Thanh Hóa, Bác đã nói: Thanh Hóa dân đông, đất rộng, rừng vàng, biển bạc, đủ điều kiện để trở thành một tỉnh giàu đẹp và kiểu mẫu. Để tiến lên, các cấp và cán bộ Thanh Hóa phải thực hiện dân chủ rộng rãi với nhân dân; đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu trước nhân dân...”.
Thiết nghĩ, trong lúc các tổ chức cơ sở Đảng và tất cả đảng viên chúng ta đang tiến hành đợt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, việc đọc và nghiên cứu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” cũng như cùng nhau suy ngẫm những lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, đảng viên Thanh Hóa (như đã trích dẫn ở trên) càng rất cần thiết, bởi tinh thần, nội dung tác phẩm và những lời dạy quý báu ấy của Bác Hồ vẫn hoàn toàn còn nguyên tính thời sự đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cải cách hành chính cũng như với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong của đảng viên ta hiện nay.
Theo báo Thanh Hóa
|