|
(ĐCSVN) - Sáng 12/6, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Thủ đô năm 2011 nhằm tôn vinh các tác giả đã có những đóng góp tích cực cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà.
Qua tuyển chọn công phu và nghiêm túc, Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 20 công trình và tác phẩm của 20 tác giả và tập thể tác giả, thuộc 8 thể loại văn học, nghệ thuật để trao giải.
Ở lĩnh vực văn học, 3 tác phẩm được tôn vinh gồm: Tập thơ tuyển của Dương Kiều Minh; Tập thơ “Phim đôi, tình tự chậm” của nữ nhà thơ Vi Thùy Linh; Tiểu luận và chân dung “Đánh đường tình hoa” của nhà nghiên cứu, TS Nguyễn Thị Minh Thái.
|
|
Các tác giả nhận giải ở lĩnh vực văn học (Ảnh: Kim Dung) |
Các tác phẩm đoạt giải ở lĩnh vực âm nhạc gồm: “Thanh xướng kịch Hoa Lư - Thăng Long, bài ca dời đô” - tác phẩm hưởng ứng cuộc thi sáng tác nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của nhạc sĩ Doãn Nho; ca khúc “Dòng trăng lúng liếng” của nhạc sỹ Ngô Quốc Tính; ca khúc thiếu nhi “Rồng rắn lên mây, chi chi chành chành” của tác giả Nguyễn Văn Bằng.
Trong lĩnh vực nhiếp ảnh, có 2 tác phẩm được nhận giải. Đó là tác phẩm “Em yêu hòa bình” của tác giả Nguyễn Như Hảo và Tập sách ảnh nghệ thuật “Thăng Long - Hà Nội, Việt Nam…ký” của tác giả Hoàng Kim Đáng.
Ở lĩnh vực sân khấu, 2 tác phẩm được vinh danh là vở cải lương “Yêu là thoát tội” của Nhà hát Cải lương Hà Nội và vở chèo “Chuyện tình người mất tích” của Nhà hát Chèo Hà Nội.
3 tác phẩm đoạt giải ở lĩnh vực mỹ thuật gồm: “Tiếng vọng” của Bùi Anh Hùng, “Thiên Đô” của Nguyễn Đình Huống và “Hà Nội, chiến lũy và hoa” của Nguyễn Doãn Sơn.
Ở lĩnh vực văn nghệ dân gian, các tác phẩm đoạt giải gồm: “Nghệ thuật múa rối dân gian” của tác giả Nguyễn Huy Hồng, “Nghệ thuật biểu tượng trong di sản văn hóa Thăng Long- Hà Nội” của tác giả Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh và “Hội làng Thăng Long - Hà Nội” của Lê Trung Vũ.
Trong lĩnh vực điện ảnh, các gương mặt xuất sắc nhận được giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Thủ đô lần này là đạo diễn Nguyễn Hữu Ứng với phim tài liệu “Quê hương Thái Tổ Lý Công Uẩn”, đạo diễn Văn Bích Thủy với “Phái đẹp trong mỹ thuật xưa và nay” và đạo diễn Nguyễn Đức Tuấn với “Sơn Tây vùng đất di tích danh thắng”.
Ở lĩnh vực múa, tác phẩm nghiên cứu “Nghệ thuật múa Hà Nội truyền thống và hiện đại” của nghệ sỹ múa Lê Ngọc Canh đã được trao giải./.
|