|
 |
|
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga. Ảnh: VA | (ĐCSVN) - Ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2012 vào sáng nay 8/8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bùi Văn Ga đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề điểm sàn năm nay.
Phóng viên: Ông có thể cho biết tình hình họp Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2012 như thế nào, thưa ông?
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Sáng nay, Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2012 được thành lập theo Quyết định số 2718/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gồm 32 thành viên đã dự họp. Trong số này bao gồm tất cả các thành phần ứng với các loại trường khác nhau, có trường tốp trên, trường tốp giữa, trường tốp dưới; có trường công lập, ngoài công lập; có những cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tuyển sinh. Riêng trường ngoài công lập có đại diện 3 thành viên. Sau thời gian làm việc sáng nay, tất cả 100% các ủy viên hội đồng đều nhất trí phương án điểm sàn như sau: Điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ với khối A và A1 là 13 điểm; khối B: 14 điểm; khối C: 14.5 điểm và khối D là 13,5 điểm; Điểm sàn các khối tương ứng hệ CĐ thấp hơn điểm sàn ĐH là 3 điểm.
Điểm sàn này được xác định dựa vào các điều kiện như: Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012; Kết quả thi của thí sinh theo từng khối thi; Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh; Nhu cầu nhân lực theo cơ cấu vùng miền, chất lượng tuyển chọn đầu vào và loại hình trường.
PV: Vậy với mức điểm sàn này thì Bộ GD&ĐT đã tính mức dư dôi so với chỉ tiêu là bao nhiêu, và cơ hội thí sinh trúng tuyển có nhiều hơn năm trước không, thưa ông?
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Với mức điểm sàn xác định như năm nay thì đối với khối A và khối B tương đương với mức điểm sàn năm ngoái; khối C, D thì tăng 0,5 điểm. Như vậy, mức điểm này, hệ số dư, hệ số dịch chuyển của thí sinh cao hơn năm ngoái. Cụ thể, đối với khối A, tỷ lệ giữa thí sinh dư và thí sinh thiếu là 1,8 lần, khối B trên 10 lần, khối C và D trên 2,5 lần. Vì thế, với hệ số dịch chuyển lớn như vậy, các trường sẽ có nguồn tuyển khá dồi dào vì con số dư là rất đáng kể so với chỉ tiêu cần tuyển. Mặt khác, năm nay, Bộ giao cho các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khâu xét tuyển, không hạn chế số đợt xét tuyển, không quy định điểm trúng tuyển đợt sau phải cao hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Với cơ chế “mềm dẻo” như vậy, các trường top dưới sẽ không phải quá lo lắng nguồn tuyển.
PV: Có phải quan điểm của Bộ là ngày càng tăng mức điểm sàn, thưa ông?
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Quan điểm của Bộ đó là chất lượng là hàng đầu vì vậy tất cả mọi nỗ lực của Bộ đều làm sao nâng cao chất lượng, tất nhiên chất lượng đó không thể xử lý bằng kỳ thi mà là cả quá trình, sự chuẩn bị rất chu đáo mà cụ thể nhất là chất lượng giáo dục phổ thông. Trong những năm qua, chất lượng giáo dục phổ thông cũng đã cải thiện đáng kể nhờ sự đầu tư của Nhà nước và sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành và các em học sinh nên kết quả cũng có sự chuyển biến, tất nhiên chúng ta không hi vọng có sự đột biến được nhưng cũng có bước tiến từ từ.
Cụ thể, nếu như trước đây chúng ta vẫn lo lắng thí sinh không học hoặc học không hiệu quả thì năm nay phổ điểm khối C rất tốt, thể hiện ở điểm cực đại của đường cong phân bố thì số liệu thí sinh ở khoảng 15 điểm đối với 3 môn. Điều này cho thấy hiệu quả cải cách rất rõ ràng trong việc dạy học và cách ra đề thi những môn xã hội nhân văn sau khi chúng ta có nhiều cảnh báo về vấn đề này. Với những cải cách đó đã giúp học sinh cảm thấy hứng thú hơn khi học những môn khoa học xã hội. Phổ điểm khối C kết quả rõ rệt để nói lên điều đó.
PV: Ông có lưu ý gì đối với những thí sinh trượt ĐH nguyện vọng 1 nhưng trên điểm sàn?
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Sau khi công bố điểm sàn, các trường sẽ xây dựng phương án điểm chuẩn. Những em không trúng tuyển NV 1, các trường sẽ cấp 2 giấy báo kết quả thi có đóng dấu đỏ cho thí sinh không trúng tuyển vào trường nhưng có kết quả từ điểm sàn trở lên. Các em cần lưu ý, năm nay các em sẽ có nhiều nguyện vọng và trường sẽ có nhiều đợt tuyển với những quy định khác nhau nên các em cần theo dõi sát thông báo tuyển sinh của các trường em muốn vào học. Mặt khác, đó là hầu hết các vùng miền, với hệ số thí sinh dư, thiếu, các trường trên các vùng đó có thể tự cân đối với nhau. Ví dụ, vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, miền Trung, những thí sinh không trúng tuyển NV1 có thể “lấp đầy” vào những chỉ tiêu còn lại của những trường thuộc khu vực này, thậm chí còn dư ra nhiều để cho những khu vực khác. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long những năm trước chưa tự cân đối được nguồn tuyển thì năm nay cũng đã vươn lên đạt được sự cân đối cơ bản. Nếu có thí sinh dịch chuyển vào thì nguồn tuyển còn dồi dào hơn nữa, đây là tiến bộ rất lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Những vùng miền núi phía Bắc có khó khăn hơn một chút về khả năng tự cân đối nguồn tuyển thì cần đến sự dịch chuyển từ các vùng lân cận. Ví dụ, vùng Đồng bằng sông Hồng dịch chuyển xuống các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên để “lấp đầy” chỉ tiêu tuyển sinh. Như vậy, với cơ cấu tuyển như năm nay, sau khi xét tuyển NV1 rồi, thí sinh dựa vào khả năng dịch chuyển đó, khả năng còn dư chỉ tiêu để lựa chọn phù hợp với năng lực của mình. Nếu quyết tâm học các em sẽ tìm được trường phù hợp.
PV: Xin trân trọng cám ơn Thứ trưởng!
|