Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2013
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048161
+084 8048160
0996.868.587
0996.868.589
0996.868.586
Fax:08044175
e-Mail:
  kythuat@cpv.org.vn
dangcongsan@cpv.org.vn
Vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ
14:36 | 27/04/2012

(ĐCSVN) - Sau hơn 10 ngày, nguyên nhân vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ vẫn chưa được xác định. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, chưa thể khởi tố vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ bởi cần phải xác định rõ nguyên nhân trước.

 

 Hiện trường vụ sạt lở tại bãi thải Mỏ than Phấn Mễ.
(Nguồn: phapluatvn.vn)

Chiều ngày 26/4, trao đổi với phóng viên, đồng chí Dương Ngọc Long - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Hiện tại, chưa thể khởi tố vụ án. Các cơ quan chức năng của tỉnh đang vào cuộc, xác định rõ nguyên nhân gây sạt lở. Hiện tại, tỉnh đang tập trung hỗ trợ các gia đình nạn nhân và có phương án di dời những hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở ở các mỏ trên toàn địa bàn tỉnh.

Cũng trong ngày 26/4, đồng chí Lê Dương Quang - Thứ trưởng Bộ Công thương đã làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên xung quanh vụ sạt lở bãi đổ thải mỏ than Phấn Mễ tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên; đánh giá cao công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong vụ sạt lở, đồng thời, đề nghị tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác khảo sát những điểm có nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, Cục An toàn kỹ thuật môi trường (Bộ Công thương) sẽ phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên làm rõ vụ việc, đưa công ty nhanh chóng trở lại ổn định tình hình sản xuất.

Được biết, lãnh đạo huyện Đại Từ đã họp bàn và giao cho công an huyện tăng cường bảo vệ an ninh, tài sản của các hộ gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại mỏ than Phấn Mễ. UBND huyện Đại Từ cũng chỉ đạo xã Phục Linh, Công ty than Phấn Mễ sớm hoàn thiện khu tái định cư cho người dân của xóm Khuôn 1, Khuôn 2 và Khuôn 3.

Vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ với 6 người chết, 1 người bị thương và nhiều tài sản có giá trị của người dân bị chôn vùi theo hàng vạn khối đất đá, đã cho thấy cần phải gióng lên một hồi chuông cảnh báo về hậu quả nặng nề có thể xảy ra ở bất cứ vùng hầm lò, khai thác khoáng sản nào nếu không đảm bảo an toàn lao động. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng phối hợp, điều tra tìm ra nguyên nhân để khởi tố vụ án nhằm làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và đảm bảo quyền, lợi ích cho người dân./.

Các từ khóa theo tin:

Vy Thảo(th)

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội phê chuẩn ông Đinh Tiến Dũng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính
· Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
· Quy định chi tiết về danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
· Quốc hội bầu ông Nguyễn Hữu Vạn giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước
· Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 nghiêm túc, an toàn, chất lượng
· Tuần dương hạm của Pháp sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 27/5
· Tháng 5: Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tiếp tục giảm nhẹ
· Cảnh báo mưa dông có thể kèm gió giật mạnh khu vực Hà Nội
· Cảnh sát Anh bắt thêm 2 nghi can liên quan vụ tấn công ở London
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet