|
(ĐCSVN) – Với nghề cơ khí lò rèn chuyên sản xuất các loại nông cụ, chi tiết máy nông nghiệp, mỗi năm gia đình chị Trần Thị Hòe ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thu nhập hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động trong vùng.
Sinh ra và lớn lên trêm mảnh đất Quảng Trị, năm 1977, hai vợ chồng chị cùng cha mẹ vào Bà Rịa - Vũng Tàu lập nghiệp. Khởi đầu với hai bàn tay trắng, cuộc sống gia đình gặp muôn vàn khó khăn, một mái nhà để che mưa, che nắng cũng không có, phải ở nhờ nhà của người bà con. Có lẽ vậy nên ý nghĩ làm giàu thoát khỏi cái nghèo, cái đói luôn hiện hữu trong chị.
|
|
Sáng chế máy dập sắt cho nghề rèn của chị Hòe đã đạt giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Đài phát thanh truyền hình Vũng Tàu.vn) |
Từ những nỗ lực của bản thân, gia đình, cùng với sự giúp đỡ của bà con, làng xóm, gia đình đã có vài sào ruộng tự khai hoang ở xã La Sơn. Thế nhưng khi đập nước Long Tân hoàn thành, số đất sản xuất nông nghiệp của gia đình chị bị nhấn chìm dưới lòng hồ, không còn đất để sản xuất, khó khăn chồng khó khăn. Không nản chí, chị Hòe luôn động viên mọi người trong gia đình cùng nhau cố gắng. Để đảm bảo cuộc sống cho gia đình, hàng ngày chị đi bán dưa cải ở chợ, chồng đi làm thuê.
Năm 1990, nhận thấy nhu cầu sử dụng các loại nông cụ của nông dân rất lớn, trong vùng lại chưa có mấy người làm, chị bàn với chồng ý định mở lò rèn. Sau nhiều lần suy tính, vợ chồng chị quyết định đầu tư vốn đắp lò rèn. Chồng làm thợ cả, vợ làm thợ phụ, lò rèn của vợ chồng chị chuyên sản xuất các loại nông cụ cuốc, xẻng, dao rựa… phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
Năm 1996, được Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu hỗ trợ cho vay số vốn 2 triệu đồng, cùng với số tiền dành dụm được, chị đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Vợ chồng chị tập trung vào sáng chế, sản xuất các loại máy để tăng năng suất lao động, tạo thêm việc làm. Vợ chồng chị đã sáng chế ra 4 kiểu máy dập sắt 4 mã lực, tăng năng suất gấp 10 lần so với làm thủ công.
Không dừng lại ở đó, chị Hòe còn dành thời gian nghiên cứu, tự sáng chế thêm 2 máy dập sắt tân tiến hơn và một bệ trui sắt thép để sản xuất nông cụ với mẫu mã đa dạng, nhiều sản phẩm có chất lượng cao tạo được uy tín với khách hàng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước như Bình Thuận, Bình Dương, Đắc Lắk, Quảng Trị, Tây Ninh.
Đặc biệt, sáng chế máy dập sắt cho nghề rèn của chị Hòe đã đạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Ngoài ra, chị còn tự sáng chế ra máy cắt thái cây chuối, rau cỏ cho gia súc, gia cầm, đạt giải pháp sáng tạo của Trung ương Hội Nông dân.
Từ nghề rèn, mỗi năm gia đình chị thu nhập được trên 1,2 tỷ đồng, trừ chi phí thu nhập bình quân mỗi người đạt 10 triệu/tháng. Xưởng rèn của chị tạo công ăn, việc làm cho 10 lao động, với mức thu nhập từ 2,5 triệu đến 4 triệu đồng/ tháng. Đến nay, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo, mua được đất xây nhà ở, lò rèn được mở lớn hơn, chị mua thêm máy cắt sắt, máy mài, máy tiện để phục vụ cho sản xuất.
Gia đình chị trở thành gương điển hình tiên tiến nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương.
Gia đình khá giả, có của ăn của để, gia đình chị phối hợp với Hội Nông dân xã giúp đỡ hàng trăm gia đình bằng cách cho vay vốn từ 15- 25 triệu đồng không tính lãi để họ tăng gia sản xuất, giúp nhiều gia đình trong khu vực thoát nghèo.
Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, chị Hòe cho biết: Chị đang có ý định mở rộng xưởng rèn, cải tiến một số công cụ như máy xạ hàng, gieo hạt phục vụ cho nông dân sản xuất lúa bắp, đậu…nâng cao năng suất lao động, giảm ngày công lao động. Và sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 20 lao động trên địa bàn.
Vừa qua, chị vinh dự là một trong hơn 300 nông dân tiêu biểu được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh tại Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ IV tổ chức tại Hà Nội./.
|