|
(ĐCSVN)- Ngày 27/7/2010, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ (30/7/1945 - 30/7/2010).
Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trung tướng Nguyễn Việt Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9; Trung tướng Trần Phi Hổ, Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.
Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Huỳnh Thanh Phương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đọc diễn văn ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Cần Thơ trong 65 năm qua. LLVT Cần Thơ được thành lập ngày 30/7/1945, nhân dân và LLVT Cần Thơ có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, có tinh thần cần cù, chịu khó, sáng tạo, đấu tranh oanh liệt, một lòng theo Đảng, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, Cần Thơ có tổ chức đảng thành lập rất sớm (1929), có nhiều trận đánh và nhiều địa danh đi vào lịch sử như: Tầm Vu, Ông Hào, Ông Đưa, Ông Cửu, Quang Phong, Một Ngàn, Lộ Vòng Cung rực lửa...
Trong 9 năm kháng chiến chống quân xâm lược Pháp, LLVT Cần Thơ với các đội du kích vừa là quân, vừa là dân đã không ngừng tiêu hao sinh lực địch, kìm địch tại Cần Thơ cho vùng căn cứ cách mạng thêm vững chắc và phối hợp bộ đội chủ lực đánh 4 trận Tầm Vu, trong đó trận Tầm Vu IV ngày 19/4/1948, lần đầu tiên ở chiến trường đồng bằng, quân dân Cần Thơ diệt hơn 100 tên giặc, thu pháo 105 ly. Chiến thắng Tầm Vu IV đã ghi vào trang sử hào hùng của quân dân Cần Thơ, quân dân khu IX và quân dân Nam bộ một mốc son chói lọi. Đây là chất xúc tác mạnh tạo nên những chiến thắng giòn giã sau này của LLVT Cần Thơ và cả Quân khu IX. LLVT Cần Thơ còn có những trận đánh có ý nghĩa lớn như: đánh chìm tàu ở Cái Sình, xã Vị Thanh; trận Giòng Sao (Long Mỹ) kết hợp binh địch vận diệt đồn Phong Điền, Giai Xuân và chiến công của Tiểu đoàn 307 diệt đồn Bảy Ngàn trên kênh xáng Xà No...
Với chiều dài chiến đấu và bằng sức mạnh của chiến tranh nhân dân địa phương, nhân dân và LLVT Cần Thơ được sự chi viện của chủ lực Quân khu 9, đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu hao sinh lực địch góp phần cùng toàn quốc đánh bại quân viễn chinh Pháp, làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ, kháng chiến chống thực dân Pháp thành công. Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT tỉnh Cần Thơ đã loại khỏi vòng chiến đấu 129.229 tên địch; thu 8.440 súng các loại và nhiều đạn dược (không tính súng đạn thu khi tiếp quản 30/4/1975); diệt 817 đồn bót, căn cứ quân sự; phá tan khu trù mật Vị Thanh đưa 13.000 hộ dân bị gom vào về chỗ cũ; phá hàng trăm ấp chiến lượt; diệt 1 tiểu đoàn chủ lực, 9 tiểu đoàn Bảo an địch; bắn rơi và phá hủy 385 máy bay; bắn chìm và cháy 68 tàu chiến, có 12 tàu của lực lượng Sư đoàn 9 Mỹ; bắn cháy và hư 150 xe quân sự, trong đó có 57 xe M.113. Đạt được những thành tích đó, quân dân Cần Thơ phải đổ biết bao mồ hôi, xương máu, có 19.291 cán bộ chiến sĩ hy sinh, 6.729 thương binh, 376 bà mẹ Việt Nam có 3 con liệt sĩ trở lên.
Sau khi đất nước hòa bình, LLVT thành phố tiếp tục xây dựng, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia; làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát huy tính năng động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Những năm qua, LLVT thành phố làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ.
Phát biểu tại buổi mít tinh, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang thành phố được diễn ra vào thời điểm thành phố Cần Thơ đã hoàn thành tốt đẹp Đại hội Đảng cấp cơ sở và chuẩn bị hoàn tất Đại hội đại biểu Đảng bộ quận, huyện và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Phấn khởi trước những thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, với những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ hết sức phấn khởi, phát huy đúng mức những thành quả trong suốt thời gian qua, đặc biệt là sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, với quyết tâm phấn đấu cao nhất, là xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc Trung ương.
Dịp này, có 05 tập thể, gồm: Trường Lý Tự Trọng khu Tây Nam bộ (nay là Trường chuyên Lý Tự Trọng), Ban Dân Y (Sở Y tế), Đại đội Bộ binh 23 - Tiểu đoàn Tây Đô, Xưởng Quân giới phòng kỹ thuật, Đội Biệt động thành phố Cần Thơ và 03 cá nhân là Nguyễn Tấn Giàu, Đặng Trọng Lư (Dương Tử), Võ Văn Suôl được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang do Chủ tịch nước trao tặng.
|