|
(ĐCSVN) - Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton và Nhà Trắng vừa ra thông điệp, chúc mừng ông Mohamed Morsi sau khi ông chính thức nhậm chức và trở thành tân Tổng thống Ai Cập ngày 30/6.
 |
|
Tân Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi (Ảnh: Reuters) |
Trong bản tuyên bố ngày 1/7, bà Ashton viết: “Chúng tôi chúc mừng ông Morsi nhân ngày nhậm chức và trở thành tân Tổng thống Ai Cập. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Ai Cập được lãnh đạo bởi một vị Tổng thống được bầu ra theo hình thức dân chủ”.
Theo lập luận của bà Ashton, cho dù vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn phía trước, song EU luôn trông đợi vào cơ hội được hợp tác với bản thân ông Morsi và chính phủ mới của Ai Cập do ông lập ra.
Cùng ngày, Nhà Trắng cũng ra thông điệp chúc mừng chiến thắng của tân Tổng thống Mohamed Morsi và ví đây là “một bước tiến dài” trong tiến trình chuyển đổi dân chủ tại Ai Cập.
Phát biểu trước báo giới, ngày 1/7, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết, chính quyền Washington hy vọng được hợp tác với Tổng thống và chính phủ mới của Ai Cập, dựa trên nguyên tắc cùng tôn trọng lẫn nhau, nhằm thúc đẩy những lợi ích chung giữa hai nhà nước.
Theo quan điểm của ông Carney, nhiệm vụ trước mắt của ông Morsi vào thời khắc lịch sử này là phải thúc đẩy tiến trình thống nhất dân tộc thông qua việc tập hợp tất cả các đảng phái và các công dân Ai Cập tham gia thảo luận về việc hình thành nên một chính phủ mới lãnh đạo Ai Cập.
Tại cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai ở Ai Cập hôm 16-17/6 vừa qua, ông Morsi đã đánh bại cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq với 51,73% số phiếu bầu, trở thành Tổng thống dân cử đầu tiên của xứ sở Kim tự tháp trong 6 thập kỷ qua. Lễ nhậm chức chính thức của ông Morsi đã diễn ra Tòa án Hiến pháp tối cao trong ngày 30/6 trước khi được Hội đồng tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) cầm quyền bàn giao quyền lãnh đạo đất nước. Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức, ông Morsi cam kết, chính phủ của ông sẽ tôn trọng tất cả các thỏa thuận quốc tế mà các chính phủ tiền nhiệm đã ký, đồng thời nhấn mạnh chính phủ mới sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác cũng như sẽ không để bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của Ai Cập./.
|