|
(ĐCSVN) – Tình hình Syria đang diễn biến phức tạp trong bối cảnh các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục đưa ra những quan điểm khác nhau về cuộc khủng hoảng chính trị vốn đã kéo dài suốt gần 16 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này.
 |
|
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria tiếp tục diễn biến phức tạp (Ảnh: IT) |
Phát biểu trước báo giới, ngày 13/6, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã đề nghị dùng vũ lực để chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu hiện nay ở Syria. Theo ông Fabius, phương án áp đặt vùng cấm bay tại Syria giống như ở Libya trước đây là một lựa chọn đang được các nước xem xét. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Pháp còn đưa ra đề xuất áp dụng chương 7 trong Hiến chương Liên hợp quốc nhằm giải quyết tình hình hiện nay tại Syria trong tình huống mà ông cho rằng cuộc xung đột tại quốc gia này đã trở thành “nội chiến”. Chương 7 trong Hiến chương Liên hợp quốc cho phép các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủy quyền cho các hành động từ áp đặt trừng phạt tới can thiệp quân sự vào tình hình một quốc gia khác. Đây được xem là một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất của ông Fabius kể từ sau khi trở thành Ngoại trưởng Pháp vào tháng 5/2012. Theo quan điểm của ông Fabius, thực tế bạo lực liên tục leo thang nghiêm trọng tại Syria chính là một nguyên nhân cơ bản khiến Paris quyết định gia tăng áp lực lên chính quyền Damascus.
Ông Fabius nói: “Tình tại Syria đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và khủng khiếp…Chúng tôi đã nhận được những thông tin về tình trạng trẻ em bị lạm dụng, đánh đập, tra tấn và tàn sát dã man tại Syria…Mỗi ngày lại có hàng chục người dân Syria bị sát hại dưới bàn tay của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Chính vì thế, chúng tôi đã quyết định tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn cản tình trạng đổ máu tại Syria”.
Trái với quan điểm của người đồng cấp Pháp, Ngoại trưởng Anh William Hague, ngày 14/6 đã hoan nghênh đề xuất của Nga về việc tổ chức một Hội thảo quốc tế về tình hình Syria. Tuy nhiên, ông Hague cảnh báo, sự hiện diện của Iran sẽ có nguy cơ khiến cho Hội thảo này không phát huy được hiệu quả như mong muốn.
Phát biểu trong cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Kabul (Afghanistan), ông Hague nhấn mạnh: “Hội thảo này nên được diễn ra dựa trên những nguyên tắc của tiến trình chính trị tại Syria, trong đó bao gồm cả việc đề cập tới một kế hoạch chuyển giao chính trị và hoàn thiện bản kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên chung giữa Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả rập (AL) Kofi Annan”.
Tuyên bố trên được ông Hague đưa ra trong bối cảnh, mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng, Moscow sẵn sàng tổ chức một Hội thảo quốc tế nhằm thảo luận về cách thức giải quyết hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Theo quan điểm của ông Lavrov, Hội thảo quốc tế về tình hình Syria nên được xem là “một cơ chế đơn nhất” nhằm ủng hộ những nỗ lực hoàn tất các bản nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vốn nghiêng về bản kế hoạch hòa bình của ông Annan. Moscow tin tưởng rằng, cùng với việc quy tụ sự tham gia của các đại diện 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Mỹ) và một số nước láng giềng của Syria như Iraq, Iran, Li-băng, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Ả rập Xê út cùng một số đại diện khác từ AL và Liên minh châu Âu (EU), Hội nghị quốc tế này sẽ đóng một vai trò quan trọng và góp phần đưa ra một giải pháp toàn diện, phù hợp cho cuộc khủng hoảng tại Syria.
Trong khi Anh và Nga ủng hộ phương án tổ chức một Hội thảo quốc tế về tình hình Syria thì Mỹ lại tiếp tục khẳng định đến tầm quan trọng của việc các bên tại Syria cần “thực thi một cách đầy đủ” bản kế hoạch hòa bình do ông Annan đề xuất.
Phát biểu trước báo giới, ngày 14/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đưa ra một chiến lược quá rõ ràng đối với tình hình tại Syria. Chúng tôi muốn chứng kiến việc chấm dứt tình trạng bạo lực và bản kế hoạch hòa bình của ông Annan được thực thi một cách đầy đủ, gồm cả một quá trình chuyển giao chính trị tại Syria”. Theo bà Clinton, hiện chính quyền Washington đang tiến hành nhiều biện pháp, trong đó có việc tham vấn với Liên hợp quốc, các đồng minh – đối tác của Mỹ và phe đối lập tại Syria để đạt được kết quả trên. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, bà đang nóng lòng được đối thoại với ông Annan trong một vài ngày tới nhằm đưa ra những “giới hạn cụ thể” trước đề xuất tổ chức một Hội thảo quốc tế về tình hình Syria. Tuyên bố này được bà Clinton đưa ra trong bối cảnh mới đây, ông Annan đã nêu lên đề xuất thành lập một nhóm tiếp xúc quốc tế, nhằm kết nối những quốc gia chủ chốt, đóng vai trò sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria.
Trong bối cảnh trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lưu Vi Dân, ngày 14/6, tuyên bố, Trung Quốc hoan nghênh cả đề xuất nhằm tổ chức một Hội thảo quốc tế hay thành lập nên một nhóm tiếp xúc quốc tế về tình hình Syria. Theo quan điểm của ông Lưu Vi Dân, Hội thảo quốc tế về tình hình Syria không chỉ nên được xem là “một cơ chế khung duy nhất” cho những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, mà còn cần được coi là “nền tảng duy nhất” để hoàn tất những bản nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Syria. “Trung Quốc bày tỏ quan điểm ủng hộ những chủ trương của cộng đồng quốc tế gắn kết chặt chẽ với một phương hướng chung, đó là tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria”, ông Lưu Vi Dân nói.
Ông Lưu Vi Dân cho biết, trong tình hình hiện nay Bắc Kinh cho rằng tất cả các bên cần phải ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực trung gian của đặc phái viên Annan, tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kế hoạch 6 điểm do ông Annan đề xuất. Ông nhấn mạnh các hành động của cộng đồng quốc tế đối với Syria phải mang lại kết quả giảm căng thẳng và tiến tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Theo ông Lưu Vi Dân, Bắc Kinh không ủng hộ bất cứ hướng giải quyết nào thiên về trừng phạt và gây sức ép đối với tình hình tại Syria.
Trong khi các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria thì tình hình bạo lực tại quốc gia này lại tiếp tục leo thang. Theo một số nguồn tin, bạo lực tiếp diễn tại Syria trong ngày 14/6 đã khiến ít nhất 52 người thiệt mạng. Người phát ngôn của phái đoàn Liên hợp quốc tại Syria cho biết một nhóm nhân viên Liên hợp quốc đã đến thị sát tình hình thị trấn Al Haffeh, nơi xảy ra bạo lực dữ dội trong tuần qua. Thông báo của Liên hợp quốc cho biết hầu hết các tòa nhà chính phủ, cửa hàng, nhà dân bị phá hủy, cướp bóc và nhiều người chết. Phóng viên AFP cùng đi theo đoàn Liên hợp quốc cũng xác nhận thực trạng trên và còn cho biết trụ sở đảng BAATH cầm quyền đã trở thành trung tâm của cuộc đấu súng lớn. Chính phủ Syria tuyên bố an ninh đã được khôi phục ở Al Haffeh sau khi quân đội quét sạch các nhóm khủng bố vũ trang tấn công dân thường và cướp phá tài sản ở thị trấn này. Trong khi đó, phe đối lập nói rằng họ rút khỏi thị trấn để bảo vệ tính mạng dân thường./.
|