|
(ĐCSVN) – Theo “Kanwa” (Ca-na-đa), từ năm 2006 đến nay, quân đội Phi-líp-pin đã tập trung vào cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy để ổn định tình hình an ninh quốc gia. Ưu tiên này đã tiêu hao đáng kể nguồn ngân sách quốc phòng, khiến cho Phi-líp-pin không đủ khả năng phát triển sức mạnh quân sự tác chiến thông thường giống như Ma-lai-xi-a.
Tuy nhiên, Phi-líp-pin đã triển khai chương trình cải cách quân đội nhằm tăng cường toàn diện trang thiết bị cho các lực lượng quân đội trong giai đoạn từ năm 2005-2010.
Một yếu tố quan trọng của chương trình này là kế hoạch nâng cấp khả năng chiến đấu (CUP), trong đó tập trung vào mua sắm trang bị để đáp ứng những yêu cầu tác chiến khẩn cấp như mua những phương tiện bảo vệ, xe bọc thép, nhiều loại vũ khí mang vác và vũ khí cơ động, áo chống đạn…để phục vụ các nhiệm vụ liên quan tới vấn đề an ninh nội địa đang diễn ra.
Một trong những hoạt động mua sắm mới nhất của Quân đội Phi-líp-pin (AFP) đó là: trang bị gần 600 xe tác chiến cấp chiến thuật KM 450 4X4 của Hãng Kia Motor (Hàn Quốc); 2.000 súng máy hạng nhẹ K-3 và 15 máy bay huấn luyện T-41, tất cả đều có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Năm 2008, AFP đã mua nhiều thiết bị của Tập đoàn Harris Corp với tổng trị giá 79,06 triệu USD nhằm nâng cấp các hệ thống thông tin liên lạc. Hợp đồng này bao gồm 2.019 máy thông tin đeo vai Falcon II RF-5800 HF 20W và 6.356 bộ đàm cầm tay Falcon II RF 5800V VHF, cùng nhiều thiết bị hỗ trợ bảo đảm đi kèm. Thiết bị thông tin này có vai trò quan trọng khi lực lượng AFP tác chiến ở những vùng có địa hình hiểm trở đòi hỏi phải có loại phương tiện thông tin tin cậy và có độ an toàn cao. Ngoài ra, AFP cũng đầu tư trang bị nhiều loại vũ khí mới cho các máy bay và trực thăng chiến đấu như vũ khí cầm tay loại nhỏ , súng máy, pháo và tên lửa.
Sản phẩm nổi bật nhất trong danh mục mua sắm vũ khí của AFP là trực thăng chiến đấu có khả năng tác chiến bàn đệm, đáp ứng được các nhiệm vụ giải quyết lực lượng quân nổi dậy ở miền Nam nước này. Năm 2008, Phi-líp-pin đã không thành công với kế hoạch mua 6 trực thăng chiến đấu MD530F loại một động cơ của Tập đoàn MD Helicopters. AFP đang cân nhắc việc mua hơn 10 trực thăng AH-1 Cobra mà Hải quân Mỹ đang sử dụng. Nhiều bằng chứng cho thấy, hợp đồng mua sắm máy bay AH-1 Cobra sẽ được hai bên thực hiện vào cuối năm 2009. Ngoài ra, I-xra-en cũng đang đề nghị được nâng cấp các máy bay AH-1 Cobra cho Phi-líp-pin.
AFP cũng đang có nhu cầu tăng cường thêm máy bay vận tải, sau vụ tai nạn Davao năm 2008, AFP chỉ còn 1 chiếc C-130 hoạt động được, chiếc thứ 2 vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa. Vừa qua, AFP đã tiếp nhận một số trực thăng chiến đấu UH-1H. Sắp tới, AFP cũng dự kiến sẽ đặt hàng với Hãng Kia Motor để mua một số xe tải 6X6, góp phần tiết kiệm chi phí so với những xe cùng chủng loại của Mỹ./.
|