|
(ĐCSVN)- Ngày 15/6, tại Hà Đông, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm cuộc vận động “Toàn dân tham gia phong trào tự phòng – tự quản về an ninh trật tự” trên địa bàn Thủ đô và triển khai Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.
 |
|
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen cho các ập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: TH | Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.
Sau 5 năm thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân tham gia phong trào tự phòng – tự quản về an ninh trật tự” đã phát huy được sức mạnh của toàn dân trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; trình độ, nhận thức pháp luật của nhân dân được nâng cao, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Củng cố được mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và công an các cấp, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ an ninh trật tự.
Các đơn vị trên địa bàn Thủ đô đã chủ động tuyên truyền các nội dung tự phòng-tự quản với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng vận động đến mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tự phòng tự quản. Hà Nội đã xây dựng được gần 200 mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có một số mô hình tiêu biểu như mô hình “Hộ tự phòng-số nhà tự quản” của phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), mô hình “Quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” của phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng)...
Thông qua việc thực hiện các mô hình, chuyên đề bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hà Nội đã huy động được gần 130.000 cán bộ, nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ trên 13.000 lượt người lỗi lầm trở về cộng đồng; vận động trên 5 vạn lượt quần chúng tham gia 25 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; xây dựng được 604 câu lạc bộ pháp luật và phòng, chống tội phạm; trên 10 nghìn hòm thư tố giác; vận động hàng triệu lượt hộ dân ký cam kết phòng ngừa trộm cắp. Đặc biệt, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 300 nguồn tin, trong đó có trên 200 nghìn nguồn tin có giá trị, qua đó cơ quan Công an điều tra khám phá hơn 32.700 vụ, xử lý trên 35.000 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 50 tỉ đồng.
Qua đây, nhiều điển hình tiên tiến đã hoạt động hiệu quả, thu hút sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, như tại phường Khương Mai (quận Thanh Xuân), Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), xã Tân Triều (Thanh Trì), Sơn Đà (Ba Vì)… Hiện thành phố đã xây dựng được gần 4 nghìn tổ chức tự quản, đóng vai trò quan trọng để giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Trong 5 năm, trên 4.400 cá nhân của thành phố đã được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương, huy chương bảo vệ an ninh Tổ quốc; trên 20.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đã gắn kết phong trào tự phòng-tự quản với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.
Đánh giá cao những kết quả của các cấp, các ngành trong cuộc vận động, tuy nhiên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái cho rằng vẫn còn một số đơn vị, địa phương xây dựng phong trào còn mang tính hình thức, thiếu sức lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia, nên chưa đạt được hiệu quả toàn diện. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Công Soái yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phòng ngừa các loại hình tội phạm với các phương án cụ thể. Các cơ quan chức năng phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động và lồng ghép với các phong trào khác như “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 09 với nội dung phù hợp tình hình thực tế để đảm bảo hiệu quả cao nhất là giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, trong nước thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thành phố Hà Nội phải luôn luôn thấm nhuần quan điểm quần chúng và công tác quần chúng, nhất là trên lĩnh vực an ninh trật tự. Bên cạnh đó, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, giữa biện pháp vận động quần chúng với các biện pháp công tác khác của ngành công an. Thành phố cần coi trọng và làm tốt các biện pháp tuyên truyền để nhân dân được thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình an ninh trật tự, để tự mình phòng ngừa cảnh giác. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thành phố phải thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện cần hết sức chú ý mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch vận động toàn dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng và các phong trào khác nói chung trước hết phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích của dân, xuất phát từ yêu cầu của đời sống nhân dân.
Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã tặng bằng khen cho 22 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt trong 5 năm qua./.
|