|
(ĐCSVN) – Ngày 8/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2011- 2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012- 2013. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.
Báo cáo tổng kết năm học 2011- 2012, PGS.TS Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Năm học 2011- 2012, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp của các bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy và sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ, công chức, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường thuộc bộ, ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả về số lượng và chất lượng trên mọi mặt công tác.
 |
|
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: HM) |
Cụ thể, năm học 2011-2012, Học viện đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng kế hoạch tuyển sinh và phân bổ chỉ tiêu đào tạo năm học, đảm bảo bám sát chủ trương, định hướng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ của các bộ, ban, ngành và các địa phương. Công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng và nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Năm 2012, toàn Học viện triển khai được 290 đề tài, trong đó Trung tâm Học viện cơ sở triển khai được 137 đề tài, Học viện trực thuộc triển khai được 153 đề tài; Thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và cán bộ lý luận chính trị, hành chính ở Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh” (Đề án 1677), Học viện đã triển khai xây dựng 53 khung chương trình các hệ đào tạo bồi dưỡng, 14 khung chương trình bồi dưỡng các chức danh; Học viện cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị quan trọng cấp quốc gia…
Năm học 2012- 2013 với phương hướng chung “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học”, Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường bộ, ngành tiếp tục đưa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đại hội XI và các nghị quyết Trung ương khóa XI của Đảng vào nội dung, chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng quản lý đào tạo; thực hiện tốt hơn quyền chủ động cho các học viện trực thuộc trong phân cấp quản lý đào tạo.
|
|
Quang cảnh Hội nghị . (Ảnh:HM) |
Đồng thời, đổi mới công tác nghiên cứu khoa học theo hướng lấy việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của Học viện và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước làm tiêu chí hàng đầu; tăng cường phân cấp quản lý nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trực thuộc nhằm tạo ra sự chủ động, hình thành động lực nghiên cứu khoa học, khai thác tối đa, hiệu quả, tiềm lực khoa học của Học viện. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi ngày càng cao trong năm học mới.
Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong năm học tới, Học viện tiếp tục bổ sung, hoàn thiện khung, đề cương chi tiết đối với chương trình đào tạo tiến sỹ; bổ sung hoàn thiện khung, đề cương chi tiết và biên soạn tập bài giảng đối với các hệ chương trình theo Đề án 1677. Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược cán bộ và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Học viện năm 2011- 2021; triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên lý luận chính trị - hành chính của hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố năm 2012; tăng cường quản lý học viên; nâng cao vai trò quản lý hệ thống, kiểm tra, giám sát của Trung tâm Học viện, đồng thời tăng quyền chủ động của các Học viện trực thuộc, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là bồi dưỡng theo chức danh.
Được biết, từ ngày 8 - 10/8, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các hội nghị chuyên đề tổng kết về: công tác đào tạo bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức - cán bộ; công tác các trường chính trị; công tác tài chính, hành chính, hậu cần; tổng kết phong trào thi đua năm học 2011- 2012 và phát động phong trào thi đua năm học 2012-2013./.
|