|
(ĐCSVN) - Sáng ngày 5/8, bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng Đoàn đại biểu Hội hữu nghị hai nước Việt Nam-Campuchia đã đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Tháp 4 sư liệt sỹ tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
 |
|
Phó Thủ tướng Campuchia cùng đoàn đại biểu Hội hữu nghị hai nước Việt Nam- Campuchia tại Khu di tích lịch sử Tháp 4 ông sư (Ảnh: K.V) | Phó Thủ tướng Campuchia cùng đoàn đã vào dâng hương viếng tại Khu di tích lịch sử Tháp 4 sư liệt sỹ tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Đây là nơi ghi công và tưởng nhớ gương anh dũng hy sinh của 4 vị sư và đồng bào Khmer trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.
Bốn vị sư liệt sỹ là: Lâm Hùng, Danh Hoi, Danh Tấp, Danh Hom đã anh dũng hy sinh trong cuộc biểu tình đấu tranh của hơn 2000 sư sãi, đồng bào Khmer cùng các giới đồng bào trong quận Kiên Thành, tỉnh Rạch Giá, nay thuộc phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để đấu tranh chống bắt sư sãi đi lính và bắn phá chùa chiềng bừa bãi của chế độ Mỹ - Ngụy.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để ghi công và tưởng nhớ tấm gương anh dũng hy sinh của 4 vị sư và đồng bào sư sãi, ngày 11/2/1976 Nhà nước cho khởi công xây dựng tháp 4 sư liệt sĩ và công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 20/9/1990.
Nói chuyện với các vị sư sãi và nhân dân địa phương, Phó Thủ tướng Men Sam An đã đánh giá cao sự hy sinh anh dũng của 4 vị sư, cũng như của đồng bào Khmer trong công cuộc đấu tranh giải phóng và gìn giữ hòa bình của Việt Nam.
Bà Men Sam An cho rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam luôn được giữ gìn và phát huy.
Phó Thủ tướng Campuchia cũng cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có nhiều giúp đỡ để đồng bào dân tộc Khmer sinh sống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Campuchia- Việt Nam cũng đã quyên góp và tặng Khu di tích lịch sử Tháp 4 sư liệt sỹ số tiền trên 15 triệu đồng Việt Nam.
Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị hai nước Việt Nam-Campuchia đã đến thăm Trường phổ thông dân tộc nội Kiên Giang./..
|