|
Ngày 7/5, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 9. Tiếp đó, Tổng cục Môi trường phối hợp với Trung tâm Hợp tác Môi trường Việt-Hàn, Viện Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc về công nghệ xanh 2012".
|
|
Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 9 (Ảnh: vea.gov.vn) |
Kết quả cụ thể
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: Trong 20 năm qua (1992-2012), kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Chính phủ hai nước đã không ngừng phát triển về chiều rộng và chiều sâu. Riêng trong lĩnh vực môi trường, các dự án hợp tác và sự hỗ trợ của Bộ Môi trường Hàn Quốc đã góp phần tích cực vào các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, khắc phục ô nhiễm tại Việt Nam...
Bà Yoo Young Sook, Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc cho rằng: Minh chứng sống động là Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF)-quỹ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Hàn Quốc, với vai trò là nhà tài trợ nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tăng cường phúc lợi cho người dân, cũng như tăng trưởng kinh tế và đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc với các quốc gia đang phát triển, trong đó Việt Nam là nước đứng đầu trong các nước được hỗ trợ.
Tính đến tháng 12/2011, EDCF đã ưu tiên hỗ trợ cho Việt Nam 40 dự án tổng cộng 1.639,9 tỷ Won. Tiêu biểu như thực hiện dự án cấp nước Thiện Tân, dự án xây dựng Nhà máy nước tại Hoà Bình, xây dựng hệ thống thoát nước Bến Tre, xây dựng hệ thống thoát nước Mộc Châu (Sơn La), dự án điện mặt trời Quảng Bình, hệ thống giao thông thông minh đường cao tốc Hồ Chí Minh-Trung Lương, xây dựng hệ thống xử lý rác Hải Phòng...
Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 9, Đoàn đại biểu Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang làm Trưởng đoàn, Đoàn đại biểu Bộ Môi trường Hàn Quốc do bà Bộ trưởng Yoo Young Sook dẫn đầu đã cùng trao đổi, thảo luận và thống nhất nhiều nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm; đồng thời nhất trí cao nội dung hợp tác giai đoạn 2012-2015. Trong đó, một trong những kết quả cụ thể là ký kết Biên bản thực hiện hợp tác giữa 2 Bộ về Phục hồi ô nhiễm đất và nước ngầm tại Việt Nam.
Cơ hội tăng cường hợp tác đầu tư
Ngay sau khi kết thúc tốt đẹp Chương trình nghị sự Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 9, “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc về công nghệ xanh 2012” cũng đã diễn ra chiều cùng ngày. Tham dự Diễn đàn ngoài Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc, còn có nhiều quan chức cao cấp và gần 50 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc; lãnh đạo Bộ Xây dựng, Tổng cục Môi trường và gần 200 đại biểu thuộc cơ quan quản lý môi trường địa phương, các doanh nghiệp của Việt Nam.
Tại Diễn đàn, các nhà quản lý, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc đã trình bày 7 tham luận quan trọng với chủ đề về công nghệ xanh. Đó là Đánh giá thị trường công nghệ môi trường ở Việt Nam (hiện trạng và tiềm năng); Giới thiệu các chương trình vay vốn ưu đãi đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường của EXIMBANK Hàn Quốc; Sản xuất nước uống đóng chai sử dụng chuỗi thiết bị lọc kép từ nguồn nước mặt có độ đục cao; Công nghệ chuyển đổi chất thải thành năng lượng; Hệ thống quan trắc chất lượng nước ở Hàn Quốc; Các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015; Hiện trạng đầu tư và nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng về môi trường đô thị ở Việt Nam.
Theo Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm Đặng Văn Lợi: Nhu cầu đầu tư cho bảo vệ môi trường của 16 ngành và lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam có thể hơn 7,6 tỷ USD. Trong đó các ngành: dệt may 326 triệu USD; giấy 548 triệu, thép 800 triệu; hoá chất 462 triệu; điện lực 780 triệu; thuỷ sản 1.000 triệu và các khu công nghiệp 531 triệu USD...Việc quy hoạch xử lý chất thải rắn thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam gồm 7 khu xử lý sẽ được xây dựng từ nay đến năm 2020, với tổng vốn đầu tư khoảng 600 triệu USD.
Vì vậy, tăng cường nguồn vốn đầu tư phát triển cải thiện cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng đang là vấn đề cấp bách của Việt Nam. Do đó, nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường phải được huy động theo phương châm xã hội hoá, từ ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần, từ nguồn viện trợ ODA và các tổ chức trong và ngoài nước...
Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách phát triển công nghệ môi trường với những quy định cụ thể về ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn; miễn giảm thuế, phí đối với hoạt động bảo vệ môi trường; kể cả trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm... đã và đang là cơ hội để doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ xanh trong hiện tại và tương lai./.
|