|
Ngày 3/8, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về kết quả rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn.
Từ đầu tháng 7/2012 đến nay, Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, rà soát hồ sơ 14 vụ việc tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài trên địa bàn các huyện Yên Thế, Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang của tỉnh Bắc Giang và đã làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để bàn biện pháp giải quyết dứt điểm. Đây là những vụ việc tranh chấp phức tạp liên quan đến đất đai đã kéo dài nhiều năm nay chưa được giải quyết xong, điển hình như vụ trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Yên Thế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giải quyết việc ông Đinh Văn Nhượng lấn chiếm diện tích đất của trường là 639,1 m2; vụ ông Phù Văn Thạch ở xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa tranh chấp 432 m2 đất vườn và ao với Họ giáo thôn Đông Trước, xã Mai Đình; vụ bà Nguyễn Thị Xây và ông Dương Văn Oanh tranh chấp 960 m2 đất với ông Dương Văn Phùng ở xã Lam Cốt, huyện Tân Yên; vụ ông Trần Lương Thành, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang khiếu nại việc UBND tỉnh thu hồi không đúng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 80,5 m2 của gia đình ông ở đường Xương Giang (đây là vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết của Thủ tướng Chính phủ); vụ việc tranh chấp đất đai giữa xã Hương Mai, huyện Việt Yên và xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa với phần diện tích đất tranh chấp gần 8 ha...
Sau khi làm rõ nội dung và việc giải quyết của chính quyền, cơ quan chức năng các cấp đối với từng vụ việc trên, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành của tỉnh Bắc Giang đã thống nhất kết quả rà soát, đề xuất và thực hiện những biện pháp giải quyết cụ thể. Đến nay, 12/14 vụ việc trên đã cơ bản được giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường còn yêu cầu tỉnh Bắc Giang cần tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất đai phức tạp kéo dài khác và những vụ việc mới phát sinh trên địa bàn; cần có các phương án giải quyết, cơ chế, chính sách cụ thể đối với những vụ việc phức tạp vẫn đang còn những vướng mắc chưa giải quyết được; cần thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vụ việc tranh chấp đất đai phức tạp đã được giải quyết dứt điểm; cần tăng cường sự phối hợp giữa tỉnh với các Bộ, ngành chức năng liên quan trong việc giải quyết các vụ việc này.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tập hợp, nắm chắc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn để có biện pháp giải quyết phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Đối với hai vụ việc hiện vẫn đang còn những vướng mắc trong cách giải quyết (vụ ông Trần Văn Thành và vụ tranh chấp đất giữa hai xã Hương Mai và Đông Lỗ), tỉnh Bắc Giang sẽ nghiên cứu, xem xét đề xuất những biện pháp, chính sách giải quyết cụ thể, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với nguyện vọng, quyền lợi của người dân./.
|