Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2013
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048161
+084 8048160
0996.868.587
0996.868.589
0996.868.586
Fax:08044175
e-Mail:
  kythuat@cpv.org.vn
dangcongsan@cpv.org.vn
Tỉnh Đăk Lăk cần xử lý dứt điểm vụ việc của ông Nguyễn Lâm Sáu, không để khiếu kiện kéo quá dài
17:33 | 12/08/2012

 Hai bố con ông Nguyễn Lâm Sáu trình đơn kiến nghị
 tại phòng Bạn đọc của Báo

(ĐCSVN) - Ngày 28-7-2008, trong mục “Điều tra theo đơn thư bạn đọc” Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng bài viết: “Tỉnh Đăk Lăk: Cần phục hồi nhân phẩm và trả lại quyền lợi chính đáng cho ông Nguyễn Lâm Sáu”.

Ông Nguyễn Lâm Sáu, 73 tuổi, nguyên là cán bộ của Lâm trường Ea Kao, tỉnh Đăk Lăk, hiện ở số nhà 44 Nguyễn Thị Định, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, là người đã có đơn gửi Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến nghị vụ việc sai trái đối với ông kéo dài đã 28 năm (đến thời điểm đó), và đến nay đã 32 năm, tuy nhiên vẫn chưa được tỉnh Đăk Lăk giải quyết dứt điểm. Vì vậy, hiện nay, ông vẫn tiếp tục gửi đơn kiến nghị đi các cấp, ngành chức năng. Vừa qua, ông lại đưa đơn kiến nghị đến Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị được giúp đỡ để địa phương thực hiện việc phục hồi nhân phẩm và trả lại quyền lợi chính đáng cho ông.

Là một công chức Nhà nước, năm 1977, ông Nguyễn Lâm Sáu về làm việc tại Nông trường Ea Kao (Đăk Lăk). Thời gian này, ông đã làm đơn tố cáo một số cán bộ của nông trường lợi dụng chức quyền, tham nhũng. Nhận được đơn của ông, Thanh tra Nhà nước tỉnh Đắc Lắc đã về nông trường để kiểm tra. Bản kết luận thanh tra nông trường Ea Kao số 97 ngày 4/6/1985 của Thanh tra Nhà nước tỉnh Đắc Lắc đã khẳng định: “Công tác quản lý đất đai, thiết bị xe máy, vườn cây, sản phẩm…đã có nhiều sai phạm về nguyên tắc, gây thiệt hại nghiêm  trọng tài sản xã hội chủ nghĩa…”. Tuy nhiên, những kiến nghị của đoàn thanh tra về xử lý các sai phạm trên chưa kịp thực hiện thì một số người có chức, có quyền ở nông trường đã trả thù, trù dập người khiếu tố.

Ông Nguyễn Lâm Sáu bị thuyên chuyển công tác bất hợp lý, bị nông trường cắt lương, cắt gạo; gia đình ông cũng phải gánh chịu nhiều bất công. Và ngày 14/11/1985, mặc dù không hề có chứng cớ xác đáng, cơ quan chức năng  tỉnh Đăk Lăk vẫn tiến hành bắt giam ông. Cho đến ngày 21/11/1985, ông Sáu được tạm tha, nhưng vẫn phải chịu nhiều đau khổ về tinh thần và vật chất. Cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn đối với gia đình ông...

Suốt trên 30 năm qua, ông Sáu đã bền bỉ lên đường, đi gõ cửa khắp nơi để khiếu kiện. Ông đã viết tới vài trăm lá đơn kiến nghị, thư khiếu nại gửi tới các cơ quan chức năng từ địa phương tới Trung ương. Đã có tới 17 văn bản của Trung ương Đảng, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Nhà nước, Bộ Nội vụ, Tổng cục Cảnh sát … chuyển vụ việc đến Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị giải quyết. Có 10 văn bản của UBND tỉnh Đăk Lăk giao cho các ban, ngành trong tỉnh giải quyết vụ việc…

Ngày 31/10/2006, Công an tỉnh Đăk Lăk đã mời ông Nguyễn Lâm Sáu lên trụ sở để nghe ông trình bày cặn kẽ sự việc, yêu cầu được giải oan và bồi thường các thiệt hại. Phó Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk, thượng tá Nguyễn Văn Định đã thay mặt Công an tỉnh xin lỗi gia đình ông, hứa sẽ kiến nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp đáp ứng những yêu cầu chính đáng của ông. Ngày 16/1/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Lữ Ngọc Cư đã nghe ông Sáu kiến nghị, cũng thay mặt chính quyền địa phương khẳng định, tỉnh sẽ giải quyết thỏa đáng vụ việc. Sau đó ngày 29/8/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk đã ký Công văn số 2547 “Về việc xử lý đơn của ông Nguyên Lâm Sáu”, yêu cầu: Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh xem xét những nội dung khiếu nại của ông để xử lý theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/9/2007.

Ngày 10/7/2008, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Công văn số 4519/VPCP-KNTN, gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giải quyết khiếu nại của ông Sáu. Công văn nhấn mạnh: “Về vụ việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk khẩn trương kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Lâm Sáu theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”. Rất nhiều tờ báo trong nước cũng đã có bài viết phản ánh về vụ việc oan sai của ông, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Đăk Lăk giải quyết dứt điểm vụ việc.

Mặc dù đã có những kết quả trên, nhưng mọi việc cho đến tận hôm nay  vẫn cứ rơi vào sự “im lặng đáng sợ”. Mới đây, trong lá đơn ông Sáu gửi Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 7-8-2012, ông viết: “Vụ khiếu kiện oan sai của tôi đã kéo dài tới 32 năm. Tôi năm nay đã 73 tuổi, nhưng các cơ quan chức năng địa phương vẫn thờ ơ, không có biện pháp xử lý nhằm phục hồi nhân phẩm và trả lại quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi, làm cho chúng tôi vô cùng khó khăn trong cuộc sống…”.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đăk Lăk không để vụ việc kéo quá dài, kịp thời có những giải pháp hợp tình hợp lý,  trả lại danh dự của công dân./.

Các từ khóa theo tin:

Đào Nguyên Lan

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Cần có giải pháp giúp ngư dân tiếp cận chính sách hỗ trợ dầu (10/06/2013)
Cần hoàn tất nhanh các thủ tục cho ông Quảng xây dựng nhà (28/05/2013)
Huyện Minh Hóa (Quảng Bình): Cần hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đinh Thị Hoài Thơ (16/05/2013)
Cần nhanh chóng hoàn tất hồ sơ cho gia đình ông Lê Thanh được mua nhà (09/05/2013)
Nghệ An: Công trình thủy lợi tiền tỷ "đắp chiếu" hơn 6 năm (14/04/2013)
Nghệ An: Phần lớn nước thải của các bệnh viện được xả thẳng ra môi trường (14/04/2013)
Vẫn tràn lan rượu tự nấu không nguồn gốc, nhãn mác trên thị trường (11/04/2013)
Cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản (11/04/2013)
Chấm dứt tình trạng buôn bán động vật hoang dã tại Chùa Hương (05/04/2013)
Có hay không “rùa thần” nặng nghìn ký dưới lòng sông Hương? (20/03/2013)
 Trang 1 / 5 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Lật tẩy nhiều hành vi trái pháp luật trong liên kết đào tạo quốc tế (10/08/2012)
Nhiều xe ô tô công vi phạm pháp luật giao thông? (31/07/2012)
Cần kịp thời giải quyết dứt điểm vụ việc tại xã Hương Mạc (Bắc Ninh) (31/07/2012)
Vĩnh Phúc: Nhiều vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp (20/07/2012)
Xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội): Cần trả lại đúng tên cho liệt sỹ (17/07/2012)
Bắc Ninh: Cần giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại của gia đình ông Khương Văn Đô (11/07/2012)
Đề nghị UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội) trả lời nội dung phản ánh trên Báo điện tử ĐCSVN (06/07/2012)
Đồng Nai: Nông dân đòi Sonadezi bồi thường hơn 24 tỉ đồng (04/07/2012)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2013 -2016
· Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ nắng nóng trên diện rộng
· Hà Nội: Hình ảnh người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển, đảo vào Đề thi Văn lớp 10
· Tình hữu nghị Việt - Trung là tài sản chung vô cùng quý giá của nhân dân hai nước*
· Nga và Mỹ nhất trí gạt bỏ bất đồng để cùng chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria
· Biểu dương 17 tập thể, 23 cá nhân điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường
· Hơn 10.000 công nhân May 10 được phát tặng mũ bảo hiểm
· Iran: Tổng thống mới và những kỳ vọng thay đổi
· Luyện thi đại học cấp tốc: Cần có sự quản lý chặt chẽ hơn nữa
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet