|
 |
|
Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh phát biểu khai mạc Kỳ họp | (ĐCSVN) – Sáng ngày 3/7, Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng khóa VIII đã được tiến hành nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, thành phố thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với bối cảnh tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn; mặc dù kinh tế thành phố vẫn giữ được đà tăng trưởng, song đã xuất hiện những thách thức lớn. Vì vậy, để tập trung đánh giá đúng thực trạng tình hình phát triển kinh tế- xã hội TP 6 tháng qua và thảo luận, tìm ra giải pháp cho phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến phù hợp với tình hình thực tiễn, có chất lượng và thiết thực nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của thành phố năm 2012.
Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND thành phố, ông Văn Hữu Chiến- Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã báo cáo với các đại biểu dự Kỳ họp tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2012 của UBND thành phố. Theo đó, ông Chiến cho biết: Tuy tình hình kinh tế – xã hội trong nước và thế giới còn chịu ảnh hưởng suy thoái từ cuộc khủng hoảng, nhưng Đà Nẵng vẫn giữ được mức tăng trưởng với tổng sản phẩm xã hội (GDP) trên địa bàn ước tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2011.
Cùng với tốc độ tăng trưởng trên, giá trị sản xuất thủy sản – nông – lâm ước đạt 417 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước đạt 768,5 triệu USD, tăng 17,6% so với năm 2011; tổng thu ngân sách đạt 31,7% dự toán; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 10,8 nghìn tỷ đồng; số hộ thoát nghèo 3.564 hộ, đạt 73,8% kế hoạch... Các lĩnh vực văn hóa –xã hội, khoa học công nghệ, an sinh, quốc phòng tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt, về an ninh trật tự, trên địa bàn thành phố xảy ra 274 vụ phạm pháp hình sự; điều tra, khám phá đạt 73,4%, bắt và xử lý 225 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 3 tỷ đồng; xử lý hơn 60 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Riêng lĩnh vực an sinh xã hội, TP đã đẩy mạnh chủ trương xây dựng “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có” với việc tập trung rà soát các đối tượng người xin ăn, người bị bệnh tâm thần lang thang đưa vào các trung tâm; giúp đỡ 1.308 hộ nghèo được vay vốn với tổng kinh phí 19 tỷ đồng; quản lý giáo dục sau cai nghiện …Ngoài ra, TP cũng đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ước tạo việc làm cho 15,7 ngàn lao động, day nghề cho 1.105 lao động là các đối tượng ở nông thôn, khu vực giải tỏa, người khuyết tật, người nghèo … với kinh phí 2,3 tỷ đồng.
Về thực hiện “Năm an toàn giao thông”, Công an TP đã ra quân tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý 60.455 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng 17.497 trường hợp so với cùng kỳ. Nhờ đó, tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn cũng đã giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và tính chất nghiêm trọng của các vụ.
Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo của UBND thành phố xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp ổn định kinh tế, phát triển xã hội, tăng cường an sinh xã hội như: tiếp tục tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, kiến nghị giảm lãi suất, tổ chức đối thoại kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất theo nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ; tháo gỡ kịp thời những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các công trình trọng điểm; tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện điều chỉnh thu, chi ngân sách trong cả năm theo nguyên tắc thu đến đâu chi đến đến đó và điều hành chi ngân sách căn cứ vào tiến độ, khả năng nguồn thu; tăng cường cách chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; tiếp tục nâng cao hiệu qủa công tác cải cách hành chính; tăng cường an ninh trật tự và an toàn giao thông...
|
|
Toàn cảnh Kỳ họp sáng ngày 3/7 |
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, các đại biểu HĐND thành phố đã nghe UBND thành phố báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 4.259 tỷ đồng, hầu hết các lĩnh vực thu đều không đạt dự toán, đặc biệt sự giảm sút khá mạnh của hoạt động bất động sản nên thu lệ phí trước bạ và thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 16,9% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5.363,7 tỷ đồng, đạt 44,9% dự toán; trong đó chi xây dựng cơ bản 3.205 tỷ đồng...
Theo chương trình Kỳ họp, trong thời gian 2 ngày (3 và 4/7), ngoài các nội dung kể trên, HĐND thành phố cũng sẽ nghe các tờ trình của UBND thành phố về: Đề án đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng đợt 1-2012; nâng mức chuẩn nghèo giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn thành phố với mức đề xuất: khu vực thành thị 800 nghìn đồng/người/tháng và nông thôn 600 nghìn đồng/người/tháng; quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố; quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với các chức danh Bí thư chi bộ khu dân cư, Bí thư chi bộ thôn, Tổ trưởng dân phố và Trưởng thôn hệ số là 0,6 tính trên mức lương tối thiểu chung; về chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy thành công từ 5 năm trở lên, không tái nghiện trên địa bàn thành phố với mức 10 triệu đồng/người (từ ngày 1-3-2012) và hỗ trợ 1 lần với mức 2 triệu đồng/người đối với 239 trường hợp đã cai nghiện ma túy thành công (có thời gian sau cai từ 5 năm trở lên và không tái nghiện); Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2012-2013; điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; điều chỉnh mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và điều chỉnh mức thu phí chợ...
|