(ĐCSVN) - Kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Hồ chí Minh đi xa, để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các thế hệ người Việt Nam bản Di chúc lịch sử, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một văn kiện lịch sử”.
Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc toàn văn Di chúc của Bác, quá trình Bác Hồ viết Di chúc, một số văn kiện của Đảng và Nhà nước ta về thực hiện Di chúc của Người.
Một nội dung quan trọng khác của cuốn sách là các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các nhà khoa học nghiên cứu về Di chúc như một văn kiện lịch sử vô giá, phản ánh tư tưởng, tình cảm của Người dặn lại các thế hệ mai sau, cũng như quá trình toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện Di chúc trong 40 năm qua, bao gồm các bài viết như: “35 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ” của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; “Chúng ta khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển nổi của toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục thực hiện con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn” của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh; “Học tập, rèn luyện tư tưởng và đạo đức cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng” của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; “Bản Di chúc bất hủ sáng ngời tính thời sự” của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; “Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh, quê hương Nghệ Tĩnh với Bác Hồ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; “Những giá trị lý luận và thực tiễn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của GS.NGND Nguyễn Đức Bình…
Thực hiện Di chúc của Người, 40 năm qua, toàn Đảng ta đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố Đảng và xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và đã xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh.
Các bài viết cũng nhấn mạnh, qua 40 năm bản Di chúc của Bác, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến thế hệ trẻ, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên, đề cập nhiệm vụ giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ, coi thanh niên là lực lượng xung kích trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước nhằm xây dựng và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau – như lời Bác Hồ đã dặn.
Phấn đấu thực hiện hoài bão lớn nhất trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm, quyết tâm lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tích to lớn trong xây dựng và phát triển kinh tế- văn hóa – xã hội.
Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên cơ sở phát huy khối đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu hướng tới của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn cách mạng mới. Thực tiễn cách mạng cho thấy, nhờ những cố gắng nỗ lực không ngừng của Đảng ta và nhân dân ta mà thế và lực của cách mạng Việt Nam đã lớn mạnh lên nhiều.
Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ta luôn phát huy chủ nghĩa quốc tế trong sáng, cao cả, làm hết sức mình, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tình đoàn kết giữa các đảng cộng sản và công nhân, giữ gìn và củng cố sự đoàn kết trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Cuốn sách thực sự góp phần tích cực vào việc tuyên truyền giáo dục sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
|