|
(ĐCSVN) – “Cô Tô là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Ninh. Việc xây dựng huyện đảo Cô Tô vững mạnh toàn diện, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc và đất nước ta phát triển bền vững”.
 |
|
Đồng chí Nguyễn Đức Thành | Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Báo có đoàn công tác đến huyện Cô Tô.
Phóng viên (PV): Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của người dân Việt Nam nói chung và nhân dân huyện đảo Cô Tô nói riêng. Quân và dân trên huyện Đảo Cô Tô đã xác định và thực hiện nhiệm vụ bám đất, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo như thế nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Đức Thành: Cô Tô có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo cũng như bảo vệ an ninh quốc gia. Xác định được nhiệm vụ đó, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên huyện đảo Cô Tô luôn ý thức được trách nhiệm của mình, luôn làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Về phía nhân dân, qua công tác tuyên truyền đều đã tự ý thức được vai trò của những công dân ở nơi đầu sóng ngọn gió, từ đó có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc.
Hiện nay, huyện đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền để xây dựng hình ảnh “Mỗi người dân trên huyện đảo Cô Tô sẽ là một chiến sĩ biên phòng”. Đây chính là một trong những yếu tố để củng cố hơn nữa lòng quyết tâm và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của người dân trên huyện đảo Cô Tô.
PV: Không chỉ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng mà còn là địa bàn quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, đồng chí có thể cho biết, huyện đảo đã xác định về phát triển kinh tế xanh như thế nào?
Đồng chí Nguyễn Đức Thành: Phát triển kinh tế xanh đang là một trong những mục tiêu quan trọng để phát triển bền vững. Huyện Cô Tô đã xác định sẽ phát triển kinh tế theo 2 hướng mũi nhọn tập trung. Thứ nhất, phát triển Cô Tô thành trung tâm dịch vụ, hậu cần nghề cá của cả khu vực Vịnh Bắc Bộ, tập trung vào việc chế biến thủy hải sản, nâng cao giá trị cho thủy hải sản và cung cấp lương thực, thực phẩm cho các tàu thuyền đánh bắt trên Vịnh Bắc Bộ.
Thứ hai là tập trung cho phát triển du lịch. Huyện Cô Tô đang chủ trương phát động trong toàn dân xây dựng văn hóa du lịch, phát huy nét đẹp trong ứng xử, sự thân thiện của người Cô Tô với du khách. Bên cạnh đó, hiện Cô Tô đang tích cực áp dụng một loạt những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đời sống; sử dụng các năng lượng sạch để phát triển, như: Vận chuyển các khách du lịch bằng xe điện; sử dụng năng lượng mặt trời làm điện chiếu sáng cho các tuyến phố và ngõ xóm… Đồng thời, huyện cũng đang tập trung phát triển một số thương hiệu sản phẩm như: Mực Cô Tô….
Bên cạnh đó, việc xử lý rác thải cũng được chú trọng. Hiện huyện đang chuẩn bị đưa công nghệ tiên tiến vào xử lý rác thải, đó là công nghệ đốt thay vì chôn lấp như hiện nay.
PV: Xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ đang được triển khai trên cả nước. Cho đến thời điểm này, huyện đảo Cô Tô đã triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới như thế nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Đức Thành: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Huyện ủy, UBND huyện Cô Tô đang tích cực triển khai thực hiện đồng bộ để hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Cho đến nay, toàn huyện đã có 9/19 tiêu chí được hoàn thành và đang tích cực phấn đấu đến cuối năm 2013 sẽ về đích chương trình xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, sẽ về đích trước toàn quốc 7 năm và về đích trước tỉnh Quảng Ninh 2 năm trong việc thực hiện các tiêu chí chung về xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, huyện đang tập trung rất nhiều cho việc động viên tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, bởi lẽ ,nếu chúng ta chỉ lo xây dựng cơ sở vật chất khang trang, mà không chăm lo đời sống cho nhân dân thì chúng ta sẽ không thể thành công trong xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của huyện Cô Tô là, bộ mặt một huyện đảo không chỉ khang trang, sạch đẹp mà đời sống của người dân cũng phải no ấm.
Ngay trong năm 2012 , huyện đang vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, ví như: các công trình đường làng ngõ xóm, huyện chỉ hỗ trợ vật liệu, nhân dân tự hiến đất, tự thi công và đây đang là phong trào rộng rãi trong nhân dân.
PV: Được biết, việc phát triển năng lượng sạch trên đảo đang được triển khai rộng rãi. Xuất phát từ đâu mà Cô Tô lại tập trung phát triển nguồn năng lượng này, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Đức Thành: Như chúng ta đã biết, năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch nhất và vô hạn nhất trong các nguồn năng lượng. Việc sử dụng năng lượng sạch trên đảo, đặc biệt là sử dụng năng lượng mặt trời xuất phát từ việc thiếu điện lưới quốc gia và từ nhu cầu chiếu sáng để phát triển đô thị. Đây là nhu cầu hết sức cấp thiết, vì vậy, lãnh đạo huyện đã tập trung phát triển nguồn năng lượng này để phục vụ nhu cầu chiếu sáng cho nhân dân trước khi có dòng điện lưới quốc gia đến với đảo.
Hiện nay, huyện đảo Cô Tô đang sử dụng năng lượng mặt trời bằng hệ thống pin năng lượng mặt trời công nghệ của Nhật Bản. Tất cả các tuyến phố trên toàn huyện đã lắp hết đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, sắp tới, sẽ tiến hành lắp đến tất cả ngõ xóm….
PV: Sắp tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cô Tô sẽ rất vui mừng được đón dòng điện lưới đầu tiên của Tổ quốc ra với đảo. Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn về Dự án này?
Đồng chí Nguyễn Đức Thành: Mong muốn để có dòng diện lưới quốc gia là mong muốn có từ rất nhiều năm nay của Đảng bộ và chính quyền nhân dân trên đảo. Thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương chuẩn bị khởi công Dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô. Nếu không có gì thay đổi, ngay trong quý III/2012, Dự án sẽ được khởi công và trong vòng 12 tháng, Dự án sẽ hoàn thành. Đây sẽ là một trong những đột phá mới, sẽ góp phần làm cho đời sống của bà con nhân dân trên đảo Cô Tô có nhiều đổi thay.
Xin cảm ơn đồng chí!
|