|
Nằm cách đảo Đá Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) không xa, Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây (TTDVHCNC Đá Tây) được xây dựng kiên cố, sừng sững như một pháo đài khổng lồ giữa biển. Tuy nhiên, nhiệm vụ lớn lao của đơn vị này là địa điểm cung cấp nhiên liệu, thực phẩm bằng giá với đất liền cho ngư dân trong những chuyến đánh bắt xa bờ, đồng thời thu mua hải sản của dân để đưa vào bờ, cấp nước ngọt miễn phí, sửa chữa tàu thuyền cho ngư dân...
Được xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2005 đến nay, TTDVHCNC đảo Đá Tây thuộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh) đã khẳng định vai trò cần thiết và phát huy hiệu quả tích cực trong công tác hỗ trợ cho ngư dân vươn ra khơi xa và bám biển dài ngày tại vùng biển Trường Sa và giàn DK1.
Anh Chu Minh Sơn- Trưởng ban quản lý trung tâm, cho biết: “Chúng tôi có đội tàu ba chiếc chuyên chở hàng từ đất liền ra và chở hải sản về lại bờ, cùng một sà lan chứa dầu, nước ngọt. Ngoài việc bán hàng tại trung tâm, chúng tôi còn tiến hành đưa hàng hóa cung ứng di động trên biển. Những mặt hàng mà ngư dân cần như: gạo, mì tôm, dầu ăn... đều được chuẩn bị đầy đủ để mang đến những ngư trường có nhiều tàu đánh bắt hải sản của ngư dân.”. Năm ngoái, thời gian bám trụ của cán bộ và nhân viên tại trung tâm hầu như cả năm, kể cả những ngày lễ, Tết. Nhờ vậy, trung tâm đã đón hơn 420 lượt tàu thuyền của dân đến mua bán, với 393.000 lít dầu, 20 tấn lương thực, thực phẩm được bán ra. Trung tâm còn cung cấp miễn phí 1.070 m3 nước ngọt cho ngư dân. Địa điểm này cũng là nơi để ngư dân có thể trú lại trong lúc ốm đau, hoặc thời gian sửa chữa tàu thuyền bị hư hỏng. Theo anh Lê Văn Tâm - Phó ban quản lý trung tâm, mỗi năm ở đây có hàng chục chiếc tàu đến sửa chữa. "Chúng tôi dành 8 phòng ở để người dân tạm trú trong thời gian lưu lại đây. Ngược lại, nhiều tàu thuyền của dân sau những ngày đánh bắt, họ mang đến đây các sản phẩm như cá ngừ đại dương, mực... để bán cho ngư dân, sau đó mua những thứ cần thiết để tiếp tục bám biển, hành nghề.”- Anh Tâm nói. Sáu tháng đầu năm nay, ước tính trung tâm cũng đã cung cấp cho ngư dân trên 200.000 lít dầu, hơn 800 m3 nước ngọt...
Ngư dân Nguyễn Văn Bình ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, bày tỏ: Trước đây tàu thuyền của ngư dân chỉ mang đủ nhiên liệu để thực hiện chuyến biển 15- 20 ngày, sau đó phải quay vào bờ để bán cá và lấy dầu rồi mới thực hiện chuyến biển kế tiếp. Kể từ khi có trung tâm này, chúng tôi có thể bám biển từ 30 ngày trở lên, không sợ thiếu dầu, thiếu lương thực nữa; lại giảm nhiều chi phí, thời gian cho việc tàu đi lại giữa hai chuyến biển.
Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng - Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây đánh giá: khu vực này có hồ Đá Tây với thềm san hô bao quanh, sâu từ 5- 20m, lại có cửa luồng ra vào, thuận tiện cho tàu thuyền của dân neo đậu tránh bão, cũng như thực hiện các dịch vụ hậu cần nghề cá. Những năm gần đây, số lượng tàu thuyền của ngư dân tỉnh Khánh Hòa cũng như các tỉnh lân cận ra đây đánh bắt ngày một nhiều, tăng theo từng năm. Nói về trung tâm DVHCNC đảo Đá Tây, thiếu tá Quảng cho biết: “Cán bộ, nhân viên của trung tâm có tinh thần trách nhiệm rất cao, họ sửa chữa máy móc tàu cho ngư dân miễn phí và giúp đỡ cho ngư dân trong nhiều trường hợp ốm đau, bị tai nạn trong quá trình hành nghề. Do đó thu hút ngày càng nhiều ngư dân ra vùng biển Trường Sa, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của ta, giữ vững an ninh quốc phòng”.
Cuối tháng Tư năm ngoái, tại Trung tâm đã thành lập chi bộ Đảng với 3 đảng viên, sau đó đã kết nạp thêm 3 đảng viên trong thời gian họ làm nhiệm vụ giữa trùng khơi này. Đây cũng là chi bộ Đảng dân sự đầu tiên ở huyện đảo Trường Sa. Sau khi chi bộ Đảng ra đời, nhiều tổ chức như Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh của Trung tâm cũng được thành lập. Khối tập thể này với quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết quân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
|